Phú Yên xử phạt 2 thanh niên trốn khỏi khu phong tỏa

Phương Uyên |

Ngày 10.7, lãnh đạo UBND huyện Sông Hinh, Phú Yên cho biết, 2 trường hợp trốn khỏi khu phong tỏa vừa bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế theo quy định.

Trước đó, buôn Bầu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh bị phong tỏa cách ly do có nhiều trường hợp nhiễm COVID-19. Sáng ngày 8.7, Ksơr Y Kim (26 tuổi) và Niê Y Điệp (23 tuổi) đang thực hiện cách ly tại nhà ở buôn Bầu đã băng ruộng trốn ra thị trấn. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi khu vực phong tỏa thì bị lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu trở lại nhà.

Với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cao theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, UBND huyện Sông Hinh đã quyết định xử phạt Ksơr Y Kim, Niê Y Điệp mỗi người 5 triệu đồng theo quy định.

Trước đó, huyện Sông Hinh cũng đã xử phạt 8 triệu đồng đối với 1 trường hợp tại buôn Ly, xã EaTrol cùng có hành vi như trên.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVI-19 huyện Sông Hinh, đến sáng 10.7, toàn huyện đã ghi nhận 27 ca nhiễm SARS-CoV-2, và có 7 khu vực phải cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó xã Ea Trol có 16 trường hợp nhiễm COVID-19, tập trung tại buôn Bầu và buôn Ly. Qua điều tra dịch tễ, đã có 137 trường hợp F1 đưa đi cách ly, trong số đó có 5 hộ đi cách ly cả nhà.

Liên quan đến công tác quản lý người trong các khu vực phong tỏa, ngày 9.7, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên phát đi văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý trong khu phong tỏa.

Do số người mắc COVID-19 gia tăng, nhất là trong khu phong tỏa, một số hộ gia đình, cá nhân thực hiện chưa nghiêm quy định trong khu phong tỏa, tập trung nhiều người... dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly tại từng hộ gia đình, mỗi hộ gia đình chỉ được đăng ký một người cố định ra ngoài để nhận nhu yếu phẩm theo lịch quy định...

Đề nghị ban chỉ đạo phong chống dịch COVID-19 các huyện thị, thành phố tổ chức lực lượng tuần tra, giám sát việc tuân thủ cách ly nhà với nhà. Có chế tài nghiêm khắc những hộ gia đình, người dân không chấp hành cách ly để răn đe, giáo dục. Tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc cách ly chống dịch; trách nhiệm công dân trong việc tuân thủ và tham gia chống dịch.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Quân khu 5 xuất binh, giúp các địa phương Nam Trung bộ dập COVID-19

An Thượng |

COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh Nam Trung bộ như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đang bị lây lan nhanh, vì vậy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương tham gia công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn môi trường trên diện rộng, hỗ trợ máy lọc máu để điều trị bệnh nhân nặng...

Đối tượng F1 ở TPHCM cách ly tại nhà phải có điều kiện như thế nào?

Thanh Chân |

UBND TPHCM chính thức triển khai cách ly F1 tại nhà trên toàn thành phố để giảm tải và tránh nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung. F1 cách ly tại nhà phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính với SARS-COV-2 (trong khi chờ thực hiện xét nghiệm PCR).

Hai cách tiếp cận trong thực hiện giãn cách xã hội tại Phú Yên, Khánh Hoà

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về hai cách tiếp cận trong việc thực hiện giãn cách xã hội tại hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Tuy nhiên, dù khoanh vùng hẹp hay rộng đều phải làm chặt, thực hiện thật nghiêm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quân khu 5 xuất binh, giúp các địa phương Nam Trung bộ dập COVID-19

An Thượng |

COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh Nam Trung bộ như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đang bị lây lan nhanh, vì vậy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương tham gia công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn môi trường trên diện rộng, hỗ trợ máy lọc máu để điều trị bệnh nhân nặng...

Đối tượng F1 ở TPHCM cách ly tại nhà phải có điều kiện như thế nào?

Thanh Chân |

UBND TPHCM chính thức triển khai cách ly F1 tại nhà trên toàn thành phố để giảm tải và tránh nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung. F1 cách ly tại nhà phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính với SARS-COV-2 (trong khi chờ thực hiện xét nghiệm PCR).

Hai cách tiếp cận trong thực hiện giãn cách xã hội tại Phú Yên, Khánh Hoà

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về hai cách tiếp cận trong việc thực hiện giãn cách xã hội tại hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Tuy nhiên, dù khoanh vùng hẹp hay rộng đều phải làm chặt, thực hiện thật nghiêm.