Phú Yên: Thủ kho lãnh án 12 năm tù vì tham ô

Hoài Luân |

Ngày 16.5 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Đình Huynh là nhân viên Công ty cổ phần thương mại miền núi Phú Yên 12 năm tù vì tội tham ô, với tổng tài sản hơn 513 triệu đồng.

Theo cáo trạng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên: Từ tháng 1.2019 đến tháng 10.2019, ông Trịnh Đình Huynh là thủ kho, kiêm nhân viên bán hàng Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Sông Cầu thuộc Công ty Cổ phần thương mại miền núi Phú Yên đã có hành vi lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bán hàng thu tiền, nhưng không giao nộp cho Công ty mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Bị cáo Trịnh Đình Huynh đang nghe tòa tuyên án về hành vi phạm tội của mình.
Bị cáo Trịnh Đình Huynh đang nghe tòa tuyên án về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Huynh có cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền cho công ty. Nhưng sau nhiều lần cam kết vẫn không hoàn trả được số tiền trên. Vì vậy, ngày 4.1.2021 ông Võ Tấn Duyệt - Giám đốc Công ty đã có đơn tố cáo ông Huynh chiếm đoạt tiền hàng của Công ty cổ phần thương mại miền núi Phú Yên.

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 và Quyết định khởi tố bị can số 44 ngày 19.4.2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, đối với Trịnh Đình Huynh. Ngày 22.4.2021, Huynh bị bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 3 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Trong quá trình điều tra, bị can Trịnh Đình Huynh đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của bị can, bị can và gia đình cùng người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Năm 1997, Trịnh Đình Huynh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 vì có thành tích chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Nên bị can Huynh được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s, v khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm rằng số tiền thực tế bản thân Huynh chiếm đoạt, sử dụng cá nhân là hơn 513 triệu đồng. Sau khi bị cáo bị bắt tạm giam, gia đình và những người liên quan đã khắc phục hậu quả, Công ty cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên đã nhận lại hơn 631 triệu đồng mà Huynh chưa nộp.

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị tòa phạt Huynh mức án 7-8 năm tù.

Sau khi xem xét, đánh giá hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên phạt bị cáo Huynh 12 năm tù về tội tham ô tài sản.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nổ súng trước Tòa án tỉnh Tiền Giang

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ nổ súng trước cửa TAND tỉnh Tiền Giang vào trưa ngày 12.5, ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Phú Thọ: Khởi tố đối tượng là thợ sửa khóa trộm cắp 100 triệu đồng

Trần Trọng |

Phú Thọ - Công an tỉnh vừa ra quyết định với đối tượng đã lợi dụng khi sửa chữa khóa cho người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Phú Yên: Bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Thuế và Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Hoài Luân |

Phú Yên - Liên quan đến vụ án cho phép hỗ trợ giảm giá 5% tiền đấu giá đất trái quy định 262 lô đất ở khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa (Phú Yên), gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền hơn 8 tỉ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Thuế và Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nổ súng trước Tòa án tỉnh Tiền Giang

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ nổ súng trước cửa TAND tỉnh Tiền Giang vào trưa ngày 12.5, ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Phú Thọ: Khởi tố đối tượng là thợ sửa khóa trộm cắp 100 triệu đồng

Trần Trọng |

Phú Thọ - Công an tỉnh vừa ra quyết định với đối tượng đã lợi dụng khi sửa chữa khóa cho người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Phú Yên: Bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Thuế và Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Hoài Luân |

Phú Yên - Liên quan đến vụ án cho phép hỗ trợ giảm giá 5% tiền đấu giá đất trái quy định 262 lô đất ở khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa (Phú Yên), gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền hơn 8 tỉ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Thuế và Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.