Phú Yên: Rừng ở Sơn Hòa vẫn “rỉ máu” hàng ngày

Hoài Luân |

Phú Yên - Gần 1 năm qua, hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) bị hủy hoại nghiêm trọng, hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra. Thế nhưng hiện tại, nhiều diện tích rừng ở đây vẫn đang ngày ngày “rỉ máu”.


Clip nhiều diện tích rừng bị đốn hạ để lấy gỗ.
Rừng từng ngày “bị xẻ thịt”

Theo lời người dân địa phương xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa), do việc thiếu đất sản xuất nên nhiều người đã tự ý lấn chiếm, phá rừng để lấy đất trồng keo, trồng bạch đàn. Có trường hợp đã bị khởi tố về tội “hủy hoại rừng”.

 
Nhiều cây rừng bị đốn hạ chất thành đống để đợi vận chuyển ra ngoài.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại xã Sơn Hội đã bị phá hủy, đốn hạ với diện tích hàng chục ha từ năm 2021 đến năm 2022, tập trung chủ yếu tại các tiểu khu: 156, 158, 160, 162, 165, 167, 168, V3.2. Vụ việc đến nay vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra. Tuy nhiên, việc đốn hạ cây rừng vẫn diễn ra như thường.

 
Nhiều gốc cây rừng có đường kính từ 10cm đến 20cm hoặc thậm chí có cây 30cm đều bị cưa sát gốc.

Để tìm hiểu rõ ngọn ngành, sáng 6.9.2022, vượt hơn 3km đường đồi núi, phóng viên đã thâm nhập vào khu rừng đang bị đốn hạ. Tại Tiểu khu 165, khu vực Suối Quanh, ở thôn Tân Hội, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh các đối tượng ngang nhiên dùng máy cưa xẻ cây rừng, chất gỗ thành từng đống lớn để chờ vận chuyển theo đường mòn ra ngoài.

 
Nhiều nhánh của những cây bị đốn hạ được "lâm tặc" phủ lên các gốc, đợi khô thì sẽ đốt.

Đi bộ thêm vài trăm mét, chúng tôi nhìn thấy nhiều gốc cây rừng có đường kính từ 10cm - 20cm hoặc thậm chí có cây 30cm đều bị cưa sát gốc, số cây rừng bị đốn hạ sẽ được “lâm tặc” dùng lá cây keo phủ lên gốc, đợi sau khi lá keo khô thì sẽ đốt để “phi tang”.

Chính quyền và cơ quan chức năng nói gì?

Trưa 6.9, làm việc với phóng viên Báo Lao Động về vụ việc mất 26.7ha rừng, hủy hoại rừng trong năm 2021 và năm 2022 tại xã Sơn Hội, ông Trần Ngọc Tây - Chủ tịch UBND xã Sơn Hội cho biết: Toàn bộ diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý và vụ việc đang chờ kết quả Công an tỉnh điều tra.

“Tại Tiểu khu 165, khu vực Suối Quanh, xã Sơn Hội có rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng của Quốc phòng, hộ gia đình được giao đất rừng, ngoài những diện tích đó thì địa phương quản lý. Nếu rừng bị mất do xã quản lý thì xã phải có trách nhiệm, còn đối với hộ dân quản lý thì hộ dân phải chịu trách nhiệm”, ông Tây nói.

Cùng ngày, trao đổi về vụ việc trên, ông Tô Phương Bắc - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa thông tin, vụ việc đang chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, vì Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án hủy hoại rừng.

Ngày 7.9, làm việc với Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, phóng viên đặt vấn đề về việc rừng tiểu khu 165, khu vực Suối Quanh vẫn đang bị khai thác, trong khi các vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã Sơn Hội và xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa vào tháng 9.2021 vẫn đang điều tra, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết: Để ngăn chặn tình trạng này triệt để thì rất khó vì diện tích rừng quá lớn. Chi cục sẽ chỉ đạo, tiếp tục tăng cường đi kiểm tra để ngăn chặn xử lý và làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân bảo vệ rừng.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ chặt phá rừng trái phép ở Khu bảo tồn Kẻ Gỗ

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 25.8, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã vào hiện trường chặt phá rừng trái phép ở xã Cẩm Thịnh để thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra.

Tiếp tục xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chưa xử lý xong vụ phá rừng nghiêm trọng phát hiện hồi tháng 4.2022 ở xã Đakrông, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) thì ở địa phương này tiếp tục xảy ra vụ phá rừng khác.

Đắk Lắk phát hiện vụ phá rừng hơn 100ha ở huyện vùng biên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện vụ phá rừng lớn tại xã Ya Tờ Mốt. Diện tích rừng bị các đối tượng cưa hạ khoảng 100 ha thuộc tiểu khu 205, nằm giữa hai xã Ia Rvê và xã Ya Tờ Mốt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điều tra vụ chặt phá rừng trái phép ở Khu bảo tồn Kẻ Gỗ

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 25.8, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã vào hiện trường chặt phá rừng trái phép ở xã Cẩm Thịnh để thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra.

Tiếp tục xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chưa xử lý xong vụ phá rừng nghiêm trọng phát hiện hồi tháng 4.2022 ở xã Đakrông, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) thì ở địa phương này tiếp tục xảy ra vụ phá rừng khác.

Đắk Lắk phát hiện vụ phá rừng hơn 100ha ở huyện vùng biên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện vụ phá rừng lớn tại xã Ya Tờ Mốt. Diện tích rừng bị các đối tượng cưa hạ khoảng 100 ha thuộc tiểu khu 205, nằm giữa hai xã Ia Rvê và xã Ya Tờ Mốt.