Phú Yên: Phá rừng trái pháp luật, đối tượng bị phạt hơn 162 triệu đồng

Hoài Luân |

Phú Yên - Xử phạt hơn 162 triệu đồng đối với Ngô Thị Tú Anh về hành vi phá rừng trái pháp luật.

Ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên,  vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Thị Tú Anh (SN 1980, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) về hành vi phá rừng.

 
Khu vực rừng thuộc tiểu khu 158, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Theo Quyết định xử phạt hành chính, bà Ngô Thị Tú Anh đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật, tại khoảnh 6, tiểu khu 158, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích thiệt hại 2.600m2 thuộc rừng tự nhiên, phân loại rừng phòng hộ.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên quyết định xử phạt 162,5 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật của bà Ngô Thị Tú Anh. Áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu sung công quỹ Nhà nước bốn cái rựa sử dụng vào việc phá rừng trái pháp luật.

Buộc bà Ngô Thị Tú Anh phải trồng lại rừng trên diện tích đã phá; hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 1 năm, kể từ ngày bà Ngô Thị Tú Anh nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Rừng ở Sơn Hòa vẫn “rỉ máu” hàng ngày

Hoài Luân |

Phú Yên - Gần 1 năm qua, hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) bị hủy hoại nghiêm trọng, hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra. Thế nhưng hiện tại, nhiều diện tích rừng ở đây vẫn đang ngày ngày “rỉ máu”.

Phú Yên: Di tích lịch sử "chìm" trong vườn mía

Hoài Luân |

Phú Yên - Năm 2011, Trại an trí Trà Kê được UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, nhưng nhiều năm nay, nơi này lại bị vây phủ bởi một... vườn mía.

Ninh Bình: Xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phú Yên: Rừng ở Sơn Hòa vẫn “rỉ máu” hàng ngày

Hoài Luân |

Phú Yên - Gần 1 năm qua, hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) bị hủy hoại nghiêm trọng, hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra. Thế nhưng hiện tại, nhiều diện tích rừng ở đây vẫn đang ngày ngày “rỉ máu”.

Phú Yên: Di tích lịch sử "chìm" trong vườn mía

Hoài Luân |

Phú Yên - Năm 2011, Trại an trí Trà Kê được UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, nhưng nhiều năm nay, nơi này lại bị vây phủ bởi một... vườn mía.

Ninh Bình: Xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.