Phú Yên: Lừa đảo tuyển dụng qua mạng xã hội ngày càng tinh vi

Hoài Luân |

Đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội. Với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi được cơ quan chức năng cảnh báo.

Tin “việc nhẹ lương cao” qua Facebook

Tháng 4.2022, Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) được một tài khoản Facebook tên “Kiều Duyên” gửi kết bạn. Sau đó, Ngọc và Facebook “Kiều Duyên” trao đổi với nhau thường xuyên. Tạo được lòng tin, Facebook “Kiều Duyên” rủ Ngọc vào TP.Hồ Chí Minh làm công việc có mức lương cao, miễn phí ăn ở cùng nhiều quyền lợi khác. Ngày 5.6, em Ngọc đón xe khách của nhà xe Minh Cường từ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đi TPHCM. Chiều ngày 6.6, em Ngọc sử dụng điện thoại liên lạc với gia đình, thông báo đã đến chỗ làm việc và gọi video qua mạng xã hội. “Từ chiều 6.6, đến tối, gia đình gọi Ngọc thì không thể liên lạc được” - ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, là cha của em Nguyễn Thị Thu Ngọc) nói. Sáng 14.6 có một số điện thoại lạ nhắn tin cho ông Hương với nội dung đòi tiền chuộc Ngọc. Sau đó, gia đình phải trình báo cơ quan chức năng để tìm con và đến ngày 20.6,  gia đình xác nhận Ngọc đã về nhà.

Ông Nguyễn Văn Hương cho biết: “Facebook “Kiều Duyên” liên tục gửi cho con tôi quà như quần áo và một ít tiền… để tạo niềm tin. Chiều 5.6, cháu nói với gia đình là vào TPHCM làm việc cùng bạn học”...

Cũng chiêu thức “việc nhẹ lương cao”, anh Võ Văn V (Phú Yên) mới đây phải gửi tiền 70 triệu đồng để “chuộc” người thân sau khi tin lời dụ dỗ trên mạng đi làm ở Campuchia với thù lao hấp dẫn. Theo anh V “họ làm quen trên Facebook, rồi xin kết bạn Zalo trò chuyện. Biết mình đang khó khăn cần tìm việc làm nên giới thiệu sang Campuchia làm việc cùng. Khi qua đến bên Campuchia họ nhốt mình vào một khu gọi là “trại tù nhân” để đánh đập, đến khi không chịu nổi thì phải gọi về nhà để cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc mình về, khoản tiền mà bọn chúng yêu cầu để chuộc người từ 70 đến 200 triệu đồng.

Thủ đoạn lừa việc tinh vi

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 10 vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Các đối tượng chuyên lừa đảo sẽ tìm những người đang muốn kiếm tiền nhanh (nghèo, thua nợ, cần tiền gấp, hoặc ít hiểu biết…) để làm quen. Sau đó sẽ tiến dụ dỗ bằng cách nhờ người quen, người có uy tín tại địa phương để giới thiệu những người này sang Campuchia làm việc. Các đối tượng hứa hẹn sẽ giới thiệu việc làm tại các Công ty như: Game, Bài, Casino… với tiền lương hấp dẫn, mỗi tháng lên đến vài nghìn đô, thậm chí các đối tượng thường xuyên gửi tiền hoặc quà để tạo niềm tin.

Qua những lời lẽ ngon ngọt cộng với được giới thiệu từ người quen nên những người đang có tâm lý đổi đời hay cần tiền gấp dễ dàng sập bẫy. Tiếp theo, các đối tượng sẽ làm thủ tục móc nối với đường dây bên phía Campuchia để đưa người qua. Một phần vì sát biên giới, một phần vì có đường dây đi lao động nên việc đưa người qua đó rất dễ dàng.

Sau khi qua đến bên Campuchia, những người bị sập bẫy sẽ được đưa vào một khu gọi là “trại tù nhân”. Các đối tượng yêu cầu những người này phải tuyển cộng tác viên qua các trang thương mại điện tử giả danh như: Lazada, Shopee, Tiktok... để lừa đảo tiền. Người nào chống đối hay không nghe theo sẽ bị treo lên rồi dùng roi kẽm để đánh đập đến khi nào không chịu được nữa thì gọi về nhà cầu cứu để chuộc mình về. Khoản tiền mà các đối tượng này yêu cầu để chuộc người giao động từ 70 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo, người dân không nên nghe theo những thông tin tuyển dụng trên các trang mạng. Người lao động nên tìm đến các trang mạng tuyển dụng có uy tín như: Trung tâm giới thiệu việc làm hoặc các doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp để tìm việc làm, tránh những rủi ro gặp phải khi tìm việc làm qua các trang mạng xã hội.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

15 năm tù cho một bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 223 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.6,  sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kể từ 13.6, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Hà (sinh năm 1983, ngụ Vũng Tàu) mức án 15 năm tù giam. Hà là một trong những bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Vàng.

"Bẫy" lừa đảo lao động sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu việc nhẹ, lương cao.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Bắt băng nhóm lừa đảo trên mạng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu

Việt Dũng |

Hà Nội - 6 thanh niên trong đường dây mạo danh Shopee tuyển cộng tác viên, chia hoa hồng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, để lừa đảo 40 nạn nhân, chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Công an Hải Phòng cảnh báo loạt thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, Internet

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 17.6, Công an thành phố Hải Phòng thông tin cảnh báo về 8 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

15 năm tù cho một bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 223 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.6,  sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kể từ 13.6, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Hà (sinh năm 1983, ngụ Vũng Tàu) mức án 15 năm tù giam. Hà là một trong những bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Vàng.

"Bẫy" lừa đảo lao động sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu việc nhẹ, lương cao.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Bắt băng nhóm lừa đảo trên mạng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu

Việt Dũng |

Hà Nội - 6 thanh niên trong đường dây mạo danh Shopee tuyển cộng tác viên, chia hoa hồng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, để lừa đảo 40 nạn nhân, chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Công an Hải Phòng cảnh báo loạt thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, Internet

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 17.6, Công an thành phố Hải Phòng thông tin cảnh báo về 8 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội.