Ngày 18.9, sau khi phối hợp cùng các cơ quan chức năng huyện Sông Hinh kiểm tra hiện trường lòng hồ thủy điện Sông Hinh, Phòng Khoáng sản (Sở TNMT tỉnh Phú Yên) cho hay: "Chỉ nhìn bằng mắt thường thì chưa biết đó là loại đá gì, có phải khoáng sản quý hay không, nên phải gửi mẫu đi xác định chất liệu".
Trong khi đó, ông Đặng Đình Toại - Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết, trước tình hình trên, huyện đã tổ chức buộc toàn bộ người dân phải di chuyển ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Sông Hinh.
"Hiện chúng tôi đã ngăn chặn tình trạng này. Việc người dân đào bới lấy đá đen ảnh hưởng đến môi trường nước ở thủy điện sông Hinh. Bên cạnh đó, việc này sẽ dẫn đến mất an ninh trật tự tại địa bàn" - ông Toại cho hay.
Ông Toại cho rằng, đá đen mà người dân đào là một loại khoáng sản. "Vì vậy, khi anh đi khai thác anh phải được phép của cơ quan chức năng chứ không thể tự ý được" - ông Toại nói.
Theo ông Toại, việc người dân đổ xô về đào đá đen diễn ra gần 1 tháng nay. "Vừa rồi, do nắng kéo dài, lòng hồ thủy điện trơ phần đáy lên thì họ bắt đầu đến đào" - ông Toại cho hay.