Phú Thọ: Xử phạt quán karaoke không đủ giấy phép, hoạt động “chui” lúc dịch

Văn Đức |

UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa có Quyết định xử phạt quán karaoke Night Club 28,5 triệu đồng vì hoạt động bất chấp lệnh cấm, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 18.5, UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Ngọc Hằng, SN 1989, thường trú tại khu Đồn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn (chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke Night Club ở khu Đồng Cốc, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn) với tổng số tiền là 28,5 triệu đồng vì hoạt động bất chấp lệnh cấm, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 12.5, trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tổ công tác của công an huyện Thanh Sơn phối hợp với công an xã Thắng Sơn đã phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Night Club trên địa bàn nói trên đang hoạt động bất chấp lệnh cấm, vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Cụ thể, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Night Club do Phạm Thị Ngọc Hằng làm chủ và phát hiện trong phòng VIP 3 có 7 người (gồm 3 nhân viên tại quán và 4 khách) đang tham gia hát.

Sau khi cho những người có mặt trong quán khai báo y tế và địa chỉ cư trú, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp trên và yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh từ thời điểm kiểm tra, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định.

Mở rộng điều tra, tổ công tác còn phát hiện cơ sở kinh doanh này còn vi phạm các lỗi gồm: Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, không xây dựng phương án chữa cháy.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Phú Thọ hỗ trợ gần 4,5 tỷ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Văn Đức |

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, LĐLĐ Phú Thọ đã có những hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn.

Phú Thọ: Khởi tố kẻ hiếp dâm đồi bại

Văn Đức |

Ngày 16.5, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Xử phạt quán karaoke ở Hòa Bình hoạt động "chui" trong thời gian giãn cách

Vân Tiến |

UBND huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xử phạt chủ quán karaoke trên địa bàn vì đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

LĐLĐ Phú Thọ hỗ trợ gần 4,5 tỷ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Văn Đức |

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, LĐLĐ Phú Thọ đã có những hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn.

Phú Thọ: Khởi tố kẻ hiếp dâm đồi bại

Văn Đức |

Ngày 16.5, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Xử phạt quán karaoke ở Hòa Bình hoạt động "chui" trong thời gian giãn cách

Vân Tiến |

UBND huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xử phạt chủ quán karaoke trên địa bàn vì đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.