Phú Thọ: Tạm giữ 4 ôtô vận chuyển khoáng sản trái phép

An Trịnh |

Công an huyện Thanh Sơn vừa phát hiện 4 xe tải vận chuyển chất khoáng sản, tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22h30 ngày 22.3 tại khu Chúa, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), Công an huyện Thanh Sơn phát hiện 4 xe ôtô tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Các xe tải gồm: Ôtô tải biển kiểm soát 12K-1218 do N.N.T (sinh năm 1978, thường trú tại xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn) điều khiển; ôtô tải biển 29C - 003.49 do N.V.B (sinh năm 1988, thường trú tại xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn) điều khiển; ôtô tải biển kiểm soát 28C - 014.48 do H.V.H (sinh năm 1992, thường trú tại xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn) điều khiển và ôtô tải biển kiểm soát 98K – 9595 do H.V.B (sinh năm 1990, thường trú tại xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn) điều khiển.

Tang vật vụ việc đang bị tạm giữ để mở rộng điều tra. Ảnh: CAPT.
Tang vật vụ việc đang bị tạm giữ để mở rộng điều tra. Ảnh: CAPT
Địa điểm mà các đối tượng đào bới vận chuyển rái phép chất khoáng sản. Ảnh: CAPT.
Địa điểm các đối tượng đào bới, vận chuyển trái phép chất khoáng sản. Ảnh: CAPT.

Tại hiện trường, Công an phát hiện trên các thùng xe đang chở đá (loại đá mỹ nghệ) với tổng khối lượng khoảng 5m3. Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe đều không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số đá trên.

Mở rộng kiểm tra tại khu vực đồi Bà Chuyền thuộc khu Chúa, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, cơ quan Công an phát hiện 2 điểm có dấu hiệu đào bới, với tổng diện tích trên 1.000m2. Công an huyện Thanh Sơn đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và số lượng đá nói trên để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Thăm dò khoáng sản đồi Sạc Ly: Không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ thăm dò mỏ khoáng sản ở khu vực đồi Charlie (Sạc Ly), huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị việc xin được thăm dò, khai thác ở khu vực cách xa Di tích Điểm cao 1015 nhằm phát huy tiềm năng, lợi ích kinh tế. Trong khi đó, UBND tỉnh Kon Tum vẫn giữ nguyên quan điểm bảo vệ di tích lịch sử, cảnh quan môi trường, dù cho dự án có hiệu quả về mặt kinh tế.

Phát hiện 3 điểm có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép

Nhiệt Băng |

Dù đã hết giấy phép khai thác khoáng sản, nhưng một số doanh nghiệp ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng vẫn có dấu hiệu lợi dụng khoáng sản đã khai thác còn tồn để tiếp tục khai thác mới.

Một doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị phạt, tịch thu trên 2 tỉ đồng

Kỳ Quan |

Chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, một doanh nghiệp ở tỉnh Long An đã khai thác đất đem đi tiêu thụ và bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt, tịch thu số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Hà Nội dự báo số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao vào đầu tháng 4

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 10.3: Top ngân hàng lãi suất cao nhất tháng 3

Hương Nguyễn |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất thị trường lên tới 10% cho kỳ hạn 13 tháng. Cập nhật trọn bộ lãi suất Agribank, SCB, Sacombank, Vietcombank... mới nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ 3

Song Minh |

Ngày 10.3.2023, ông Tập Cận Bình được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 3 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Kiến nghị phương tiện quá hạn đăng kiểm 15 ngày được di chuyển

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt đăng kiểm.

Trung Quốc: Thành tựu đáng nể trong 10 năm phát triển Thời đại mới

Ngọc Vân |

Trung Quốc đạt được hàng loạt thành tựu đáng nể về khoa học công nghệ, cải cách và phát triển trong giai đoạn từ 2012 đến nay - giai đoạn được coi là "thời đại mới" ở Trung Quốc.

Thăm dò khoáng sản đồi Sạc Ly: Không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ thăm dò mỏ khoáng sản ở khu vực đồi Charlie (Sạc Ly), huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị việc xin được thăm dò, khai thác ở khu vực cách xa Di tích Điểm cao 1015 nhằm phát huy tiềm năng, lợi ích kinh tế. Trong khi đó, UBND tỉnh Kon Tum vẫn giữ nguyên quan điểm bảo vệ di tích lịch sử, cảnh quan môi trường, dù cho dự án có hiệu quả về mặt kinh tế.

Phát hiện 3 điểm có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép

Nhiệt Băng |

Dù đã hết giấy phép khai thác khoáng sản, nhưng một số doanh nghiệp ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng vẫn có dấu hiệu lợi dụng khoáng sản đã khai thác còn tồn để tiếp tục khai thác mới.

Một doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị phạt, tịch thu trên 2 tỉ đồng

Kỳ Quan |

Chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, một doanh nghiệp ở tỉnh Long An đã khai thác đất đem đi tiêu thụ và bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt, tịch thu số tiền hơn 2 tỉ đồng.