Phú Quốc: Xử phạt 2 vợ chồng la hét, kích động tiểu thương, tấn công công an

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Công an TP Phú Quốc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Thị Huỳnh (SN 1991) và Ngô Minh Hoàng (SN 1983) về hành vi gây mất trật tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật với tổng số tiền 5.400.000 đồng.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 28.6, Đội kiểm tra trật tự đô thị phối hợp cùng với địa chính, Công an phường Dương Đông tiến hành lập lại trật tự đô thị dưới dạ cầu Nguyễn Trung Trực.

Mặc dù lực lượng chức năng đã có thông báo và giải thích về việc khu vực các tiểu thương đang buôn bán là do Nhà nước quản lý nên không được tiếp tục sử dụng để mua bán, lấn chiếm và yêu cầu di dời đến khu vực khác nhưng Huỳnh Thị Huỳnh không đồng ý và không chịu nghe giải thích của lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Huỳnh nhiều lần chửi tục và la hét lớn tiếng kích động các tiểu thương khác cùng la hét cự cãi theo.

Sự việc diễn ra khoảng 20 phút.

Khi lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ 1 kệ bán thịt thì Huỳnh xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ và tiếp tục la hét nên bị cưỡng chế lên xe về trụ sở.

Trong lúc cưỡng chế, Huỳnh nhiều lần dùng chân, tay và miệng tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Lúc này, ông Ngô Minh Hoàng, là chồng của Huỳnh, cũng vào cự cãi la hét và nhiều lần ra sức cản trở, xô đẩy lực lượng. Ông Hoàng còn cầm 1 dao yếm định tấn công nhưng bị lực lượng công an khống chế và đưa về trụ sở.

Qua làm việc, ông Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Riêng Huỳnh vẫn tỏ thái độ không chấp hành và không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an phường Dương Đông đã đề nghị Trưởng Công an TP Phú Quốc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Huỳnh Thị Huỳnh: 400.000 đồng và Ngô Minh Hoàng: 5.000.000 đồng.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Triệt xóa nhóm đối tượng chặn đầu xe người đi đường cướp tài sản

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng các đoạn đường vắng, ít người qua lại nhóm đối tượng chặn người đi xe máy rồi dùng hung khí khống chế nạn nhân để cướp tài sản.

2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phú Quốc: Triệt xóa nhóm đối tượng chặn đầu xe người đi đường cướp tài sản

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng các đoạn đường vắng, ít người qua lại nhóm đối tượng chặn người đi xe máy rồi dùng hung khí khống chế nạn nhân để cướp tài sản.

2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.