Phú Quốc: Vay tiền khắp xóm hơn 5 tỉ đồng rồi bỏ trốn

NGUYÊN ANH |

Trong khoảng thời gian gần 3 năm, Nguyễn Thanh Phú lợi dụng vào mối quan hệ quen biết vay tiền nhiều lần của nhiều bị hại rồi bỏ trốn khỏi TP Phú Quốc nhằm chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 22.3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Phú (42 tuổi), ngụ xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc bị cáo có nghĩa vụ trả lại toàn bộ số tiền đã  chiếm đoạt của các bị hại xác nhận hơn 5 tỉ đồng.

Tại tòa, Phú khai nhận, khoảng thời gian từ ngày 10.2.2017 đến 2.5.2019, bản thân cần tiền tiêu xài cá nhân, đá gà ăn tiền và mua bán bất động sản nên vay mượn tiền nhiều người dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Cụ thể, Phú vay mượn tiền của vợ chồng ông Trần Văn Bền và bà Nguyễn Thị Thúy ngụ cùng xã nhiều lần, mỗi lần thấp nhất 50 triệu đồng và cao nhất là 1 tỉ đồng với lãi suất khoảng 3%/tháng, thời hạn vay 6 tháng.

Sau đó, Phú vay thêm của vợ chồng ông Bền, bà Thúy nhưng không có làm biên nhận và có trả lãi một lần 100 triệu đồng. Đến ngày 10.2.2017, ông Bền, bà Thúy và Phú làm biên nhận xác định số nợ Phú vay là 4,2 tỉ đồng.

Nguyễn Thanh Phú vay tiền của bà Trần Thị Ngọc ngụ cùng xã nhiều lần, mỗi lần thấp nhất 50 triệu đồng và cao nhất là 100 triệu đồng với lãi suất khoảng 5%/tháng, thời hạn vay 6 tháng và có trả gốc, lãi đầy đủ. Đến ngày 2.5.2019, bà Ngọc và Phú làm biên nhận xác định số nợ Phú vay là 420 triệu đồng.

Năm 2017, Nguyễn Thanh Phú hỏi vay mượn tiền của bà Nguyễn Thị Hồng Nga ngụ cùng xã nhiều lần, mỗi lần thấp nhất 15 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, với lãi suất 5%/tháng, thời hạn vay 6 tháng. Phú vay thêm tiền của bà Nga nhưng tất cả đều không có làm biên nhận. Sau đó, bà Nga và Phú thống nhất số tiền mà Phú vay mượn của bà Nga là 800 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Phú thừa nhận vay tiền nhiều lần của vợ chồng ông Bền, bà Thúy, bà Ngọc và bà Nga với tổng số tiền 5,42 tỉ đồng.

Do không còn khả năng trả tiền vay nên Phú đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt số tiền nói trên.

Ngày 7.6.2022, Nguyễn Thanh Phú bị bắt tạm giam theo quyết định truy nã. 

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc xử lý mạnh tay tình trạng người ăn xin làm mất mỹ quan du lịch

NGUYÊN ANH |

Dù đã đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhưng tình trạng người ăn xin quay ra đảo ngày càng nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Phú Quốc.

Cưỡng chế thu hồi hơn 2.500m2 đất bị lấn chiếm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng đã cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm đối với 2 hộ ngụ tại khu phố 6, phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Tiếp tục cưỡng chế những bungalow xây trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế 6 bungalow xây dựng trái phép ở tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh có diện tích đất 1.211,7m2 là đất bãi bồi thuộc nhóm chưa sử dụng.

10.000 tour khuyến mại dành cho khách đến hội chợ du lịch VITM Hà Nội

Ý Yên |

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 sắp tới có hàng nghìn tour, vé máy bay và sản phẩm khuyến mại dành cho khách tham quan.

Khởi tố, bắt tạm giam nhân tình của mẹ trong vụ nghi ép bé trai hút ma túy

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 28.3, người đàn ông xuất hiện trong clip nghi cho bé trai 3 tuổi hút ma túy đã bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn hộ chung cư giảm người mua vẫn không giảm giá bán

Phan Anh |

Gần đây, nguồn cung thiếu hụt khiến giá chung cư tăng mạnh. Nhiều người kỳ vọng những khó khăn trên thị trường bất động sản thời gian qua sẽ khiến giá chung cư hạ nhiệt, tuy nhiên thực tế mức giảm không đáng kể.

Thể thao Việt Nam nguy cơ mất 50-60 huy chương vàng tại SEA Games 32

MINH PHONG |

Những thay đổi về điều lệ và số môn thể thao ở SEA Games 32 có thể khiến đoàn thể thao Việt Nam mất từ 50-60 huy chương vàng tại kỳ Đại hội này.

Ứng dụng do ChatGPT viết đã có mặt trên App Store của Apple

Anh Vũ |

Với sự ra đời của GPT-4, khả năng của ChatGPT đã tăng lên gấp nhiều lần so với phiên bản GPT-3.5 trước đây.

Phú Quốc xử lý mạnh tay tình trạng người ăn xin làm mất mỹ quan du lịch

NGUYÊN ANH |

Dù đã đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhưng tình trạng người ăn xin quay ra đảo ngày càng nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Phú Quốc.

Cưỡng chế thu hồi hơn 2.500m2 đất bị lấn chiếm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng đã cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm đối với 2 hộ ngụ tại khu phố 6, phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Tiếp tục cưỡng chế những bungalow xây trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế 6 bungalow xây dựng trái phép ở tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh có diện tích đất 1.211,7m2 là đất bãi bồi thuộc nhóm chưa sử dụng.