Phụ huynh ở Sơn La ngạc nhiên khi con bị giảm gần 25 điểm

Việt Dũng |

Bà T. phủ nhận việc nhờ nâng điểm để con trai - thí sinh kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La - đỗ vào trường công an, song thấy ngạc nhiên khi bị chấm lại và giảm tới 24,8 điểm.

Chiều 22.5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sơn La tập trung thẩm vấn các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhân chứng về việc đưa, nhận hối lộ trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo cáo buộc, sau khi sửa điểm cho 4 thí sinh, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) được Trần Văn Điện (giáo viên), đưa 1,04 tỉ đồng nói là gia đình các em cảm ơn.

Trước tòa, bị cáo Nga thừa nhận việc nhận tiền và còn cho hay, có cho bị cáo Lò Văn Huynh (cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo) vay 40 triệu đồng.

Bị cáo kể, hôm đó, ở nhà bố đẻ, ông Điện đưa thông tin 4 thí sinh. Sau đó, cũng tại nhà bố đẻ bị cáo, ông Điện tới đưa tiền và nói rằng đây là số tiền các gia đình thí sinh cảm ơn. “Sau khi nhận tiền, bị cáo cất ở nhà”, bà Nga khai.

Trong phần đối chất, bị cáo Điện thừa nhận có đến gặp bà Nga đưa danh sách 4 thí sinh, để nhờ xem điểm; song, bị cáo phủ nhận, không đưa tiền cho bà Nga. “Đầu tiên bị cáo không biết nhưng khi cơ quan an ninh triệu tập đến, bị cáo mới biết là những số điểm đó bị tăng”, ông Điện khai.

“Bị cáo suy nghĩ gì khi nhờ xem điểm mà các thí sinh lại được tăng?”, tòa chất vấn, “Bị cáo được nhờ xem điểm chứ không biết”, bị cáo Điện đáp.

“Cái này từ trên trời rơi xuống nên bị cáo không biết đúng không?”, chủ tọa gay gắt, “Đúng ạ”, bị cáo Điện trả lời.

Cũng tại tòa, bà Nguyễn Thị T. có con được nâng 24,8 điểm và đỗ đại học ngành công an, với tư cách nhân chứng cho biết, là bạn học với bị cáo Điện. Kỳ thi THPT quốc gia 2018, bà có nhờ bị cáo Điện xem điểm trước cho con trai, song không thấy ông này trao đổi lại.

“Tại sao bà lại nhờ Điện?”, tòa hỏi. Bà T. cho hay, thời điểm đó chỉ biết bị cáo Điện là giáo viên; vị trí công tác có liên quan đến việc xem được điểm hay không, bà không biết.

“Con tôi đăng ký nhiều trường và đã đỗ trường công an. Sau khi chấm thẩm định, con tôi không đủ điểm nên đã bị buộc thôi học. Kết quả chấm thẩm định con tôi bị giảm đi 24,8 điểm”, bà T. trình bày.

“Bà suy nghĩ gì con bị giảm nhiều như thế?”, tòa hỏi, “Tôi rất ngạc nhiên khi con tôi bị giảm điểm như thế”, người mẹ đáp.

Cũng trong buổi chiều, Tòa còn thẩm vấn hành vi đưa nhận 1 tỉ đồng giữa bị cáo Lò Văn Huynh và Nguyễn Minh Khoa (cựu Công an tỉnh Sơn La).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm thi ở Sơn La, được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn"

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) cho rằng, nhận lời nâng điểm do nể nang, song lại được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn".

Bí ẩn về người mở niêm phong bài thi ở Sơn La

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn… khi vào phòng chứa bài thi để rút mang về nhà sửa thì cửa đã được mở, bài thi không bị niêm phong.

Nhiều cựu sếp giáo dục ở Sơn La hầu tòa trong vụ án sửa điểm thi

Việt Dũng |

Trong số 12 bị cáo vụ án nâng điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018 Sơn La bị đưa ra xét xử, có người bị truy tố tội Nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Nâng điểm thi ở Sơn La, được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn"

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) cho rằng, nhận lời nâng điểm do nể nang, song lại được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn".

Bí ẩn về người mở niêm phong bài thi ở Sơn La

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn… khi vào phòng chứa bài thi để rút mang về nhà sửa thì cửa đã được mở, bài thi không bị niêm phong.

Nhiều cựu sếp giáo dục ở Sơn La hầu tòa trong vụ án sửa điểm thi

Việt Dũng |

Trong số 12 bị cáo vụ án nâng điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018 Sơn La bị đưa ra xét xử, có người bị truy tố tội Nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.