Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke ở Hải Phòng mở cửa đón 5 khách nước ngoài

Đặng Luân |

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Ngô Quyền (Hải Phòng), tối 27.7, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền đã phát hiện một số vụ việc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, vào hồi 22h15 ngày 27.7, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền (Hải Phòng) tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke “Ori” tại Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại 2 phòng karaoke trên tầng 3 và tầng 5 của cơ sở có tổng số 5 khách là người nước ngoài đang sử dụng dịch vụ karaoke và 3 nhân viên nữ. Qua kiểm tra thủ tục hành chính, cơ sở tạm thời chưa xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, lập biên bản vi phạm hành chính với cơ sở và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, vào hồi 23h30 cùng ngày, Đoàn kiểm tra hành chính đột xuất cơ sở kinh doanh Poker “Solaire” tại Vũ Trọng Khánh, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong cơ sở có tổng số 22 khách, trong đó có 2 bàn đang chơi poker, mỗi bàn có 8 khách, số khách còn lại ngồi xem.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, lập biên bản vi phạm hành chính với cơ sở và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 27.7, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc tập trung đông người tại phường Đông Khê. Cụ thể, hồi 19h40, UBND phường Đông Khê tổ chức Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch. Trong quá trình đi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện tại số nhà 2xx đường Đông Khê (chủ nhà là bà N.T.N.T) đang tập trung đông người (chủ yếu là các cháu nhỏ, học sinh).

Mặc dù, bà N.T.N.T đã được UBND phường, Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Tổ dân phố tuyên truyền, phổ biến và ký cam kết về phòng chống dịch COVID-19 từ nhiều ngày trước, song vẫn cố tình vi phạm. Do vậy, Đoàn kiểm tra của phường Đông Khê đã lập biên bản với bà N.T.N.T về hành vi không chấp hành các bệnh pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của thành phố, quận và Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Hiện, UBND phường Đông Khê hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND quận và xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi vi phạm của bà N.T.N.T.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dừng hoạt động cơ sở lưu trú tại quận Đồ Sơn để phòng dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng khẩn tìm người đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 10 đến 25.7

Mai Dung |

Sở Y tế Hải Phòng vừa phát thông báo khẩn tìm người đang cư trú, lưu trú trên địa bàn Hải Phòng, trong khoảng thời gian từ ngày 10.7 đến ngày 25.7, đã đến khám, điều trị, chăm sóc, thăm người thân, giao dịch… tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Hải Phòng xử lý 5 thanh niên chơi bi-a trong đêm giữa mùa dịch

Mai Dung |

Tối 25.7, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng), lực lượng chức năng vừa xử phạt 5 thanh niên tụ tập, chơi bi-a không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng dừng hoạt động cơ sở lưu trú tại quận Đồ Sơn để phòng dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng khẩn tìm người đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 10 đến 25.7

Mai Dung |

Sở Y tế Hải Phòng vừa phát thông báo khẩn tìm người đang cư trú, lưu trú trên địa bàn Hải Phòng, trong khoảng thời gian từ ngày 10.7 đến ngày 25.7, đã đến khám, điều trị, chăm sóc, thăm người thân, giao dịch… tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Hải Phòng xử lý 5 thanh niên chơi bi-a trong đêm giữa mùa dịch

Mai Dung |

Tối 25.7, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng), lực lượng chức năng vừa xử phạt 5 thanh niên tụ tập, chơi bi-a không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.