Phong toả hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong ở sân chung cư

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.11, lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong.

Theo đó, khoảng 14h30, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại sân một chung cư trên địa bàn Phường 10, TP.Vũng Tàu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên N.C.C (sinh năm 1994). Một số người dân tại chung cư này cho biết, nạn nhân ở tầng 11 và có biểu hiện trầm cảm.

Bước đầu nghi vấn người này có thể đã nhảy lầu dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

THÀNH AN
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ nhảy lầu bị chấn thương vùng cổ

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Trung tâm chỉ huy 114 thuộc Phòng PC07 - Công an TPHCM đã phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 đưa một người phụ nữ nhảy lầu, bị chấn thương vùng cổ và 1 bên chân từ ngoài ban công lầu 1 xuống đất, đưa đi cấp cứu.

Nhiều người nhảy lầu thoát khỏi đám cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cháy quán karaoke, nhiều người hoảng sợ phải nhảy lầu thoát thân.

Vụ định nhảy lầu tự tử tại TAND TPHCM: Nguyên đơn rút đơn khởi kiện

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 29.8, thông tin từ TAND TPHCM cho hay, nguyên đơn là ông Phan Quý, bà Lê Thị Bích Thủy đã rút đơn khởi kiện trong vụ án dân sự “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với 3 bị đơn: Lê Văn Dư, Khâu Văn Sĩ, Lê Sĩ Thắng. Vụ án này từng gây xôn xao dư luận vào 7.2020, vợ của ông Lê Văn Dư bức xúc, cho rằng bản án không công tâm nên đòi nhảy lầu tại trụ sở TAND TPHCM.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người phụ nữ nhảy lầu bị chấn thương vùng cổ

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Trung tâm chỉ huy 114 thuộc Phòng PC07 - Công an TPHCM đã phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 đưa một người phụ nữ nhảy lầu, bị chấn thương vùng cổ và 1 bên chân từ ngoài ban công lầu 1 xuống đất, đưa đi cấp cứu.

Nhiều người nhảy lầu thoát khỏi đám cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cháy quán karaoke, nhiều người hoảng sợ phải nhảy lầu thoát thân.

Vụ định nhảy lầu tự tử tại TAND TPHCM: Nguyên đơn rút đơn khởi kiện

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 29.8, thông tin từ TAND TPHCM cho hay, nguyên đơn là ông Phan Quý, bà Lê Thị Bích Thủy đã rút đơn khởi kiện trong vụ án dân sự “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với 3 bị đơn: Lê Văn Dư, Khâu Văn Sĩ, Lê Sĩ Thắng. Vụ án này từng gây xôn xao dư luận vào 7.2020, vợ của ông Lê Văn Dư bức xúc, cho rằng bản án không công tâm nên đòi nhảy lầu tại trụ sở TAND TPHCM.