Phóng hỏa đốt nhà người tình, 2 bị cáo lãnh 43 năm tù

ÁNH NHIÊN |

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 03 người bị thương, ngày 14.01, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 02 bị cáo Bùi Tấn Quang (sinh năm 1972) và Nguyễn Tất Linh (sinh năm 1981), cùng trú tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, 43 năm tù cùng về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2018, Quang có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị N.T.D (sinh năm 1976, trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Quá trình chung sống, Quang và chị D phát sinh mâu thuẫn nên Quang nảy sinh ý định giết D rồi tự sát.

Để thực hiện, khoảng 06 giờ ngày 13.7.2020, Quang rủ Linh giúp Quang đốt nhà giết Di cùng những người trong nhà và hứa cho Linh 02 triệu đồng. Quang thuê xe ô tô điều khiển chở Linh đến nhà của D. Trên đường đi, Quang đưa tiền kêu Linh mua 02 can nhựa loại 20 lít rồi sau đó ghé 02 cây xăng mua 32,5 lít xăng. Khi còn cách nhà chị D khoảng 500m, Quang dừng xe để Linh lấy bùn đất che biển số xe ô tô và nhặt một cây đưa cho Quang quấn vải một đầu làm cây đuốc châm lửa. Xong, Quang điều khiển xe ô tô chở Linh đến dừng ngay trước cửa nhà thì thấy chị Diễm cùng L.T.T.H (sinh năm 1995, con ruột chị D) và L.T.A (sinh năm 2017, cháu ngoại D) đang ở trong nhà.

Hai bị can xét xử tại toà. Ảnh: TACC
Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: TACC

Quang mở cửa xe để Linh mang 02 can xăng đổ trước cửa nhà để Quang châm lửa, rồi cả 02 lên xe tẩu thoát. Thấy lửa bốc cháy, người dân xung quanh phá tường nhà đưa D, H và T.A ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.

Do bị bỏng nặng, cả 03 người được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị, đến ngày 10, 11.8.2020 ra viện.

Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với D là 12%, H 30% và T.A là 26%. Ngày 14.07, Quang và Linh đã lực lượng điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Tấn Quang, 18 năm tù về tội “Giết người” và 06 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù; bị cáo Nguyễn Tất Linh, 14 năm tù về tội “Giết người” và 05 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Ngoài ra các bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền trên 280 triệu đồng.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Tử hình kẻ phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Anh Tú |

Sáng 7.1, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) tử hình về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 Tết Canh Tý).

Ngày mai xét xử đối tượng phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Anh Tú |

Theo kế hoạch ngày mai 7.1, TAND TPHCM đưa ra xử bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 tết Canh Tý).

Bị đốt nhà, 3 người trong gia đình thoát nạn

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn về chuyện làm ăn, người đàn ông đã dùng xăng đốt nhà hàng xóm trong đêm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tử hình kẻ phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Anh Tú |

Sáng 7.1, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) tử hình về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 Tết Canh Tý).

Ngày mai xét xử đối tượng phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Anh Tú |

Theo kế hoạch ngày mai 7.1, TAND TPHCM đưa ra xử bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 tết Canh Tý).

Bị đốt nhà, 3 người trong gia đình thoát nạn

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn về chuyện làm ăn, người đàn ông đã dùng xăng đốt nhà hàng xóm trong đêm.