Phó trưởng phòng thị trường làm giả hợp đồng đại lý chiếm đoạt hơn 10 tỉ

Thành Nhân - Trần Lưu |

Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vy Mạnh Tiến (sinh năm 1978, thường trú ở Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Vy Mạnh Tiến - Nguyên là Phó Trưởng phòng thị trường cung ứng của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ. Trong quá trình làm việc tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ (trụ sở tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Lợi dụng việc thiếu kiểm tra, giám sát của Công ty đối với đơn đặt hàng các đại lý, Tiến đã làm giả các hợp đồng đại lý, mạo danh các đại lý thực hiện đơn đặt hàng đối với Công ty để bán ra thị trường hưởng chênh lệch và thu tiền sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Vy Mạnh Tiến. Ảnh: Công an TP.Cần Thơ
Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Vy Mạnh Tiến. Ảnh: Công an cung cấp

Để tránh phát hiện chiếm đoạt tiền bán hàng của các đại lý, Tiến đã làm giả các bản đối chiếu công nợ của các đại lý để gửi về Công ty. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2014 đến năm 2019, Lê Vy Mạnh Tiến đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ với số tiền khoảng 11 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Nhân - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên cán bộ Chi cục thuế lĩnh án 29 năm tù

DIỆU ANH |

Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hải (nguyên cán bộ Chi cục thuế huyện Kim Sơn, Ninh Bình) 29 năm tù về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố cán bộ y tế TP.Thái Bình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một viên chức của Trung tâm Y tế TP.Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Tĩnh: 16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì 11 vụ sử dụng công nghệ cao

TRẦN TUẤN |

16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thì 11 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao nên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra chỉ thị đấu tranh, phòng ngừa.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên cán bộ Chi cục thuế lĩnh án 29 năm tù

DIỆU ANH |

Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hải (nguyên cán bộ Chi cục thuế huyện Kim Sơn, Ninh Bình) 29 năm tù về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố cán bộ y tế TP.Thái Bình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một viên chức của Trung tâm Y tế TP.Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Tĩnh: 16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì 11 vụ sử dụng công nghệ cao

TRẦN TUẤN |

16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thì 11 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao nên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra chỉ thị đấu tranh, phòng ngừa.