Phó TGĐ Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, miễn nộp gần 70 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - 11 bị cáo, trong đó có ông Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đề nghị xem xét họ chỉ là người làm công ăn lương để giảm nhẹ hình phạt, miễn phải bồi thường.

Ngày 15.11, thông tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 29.11 tới sẽ mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 11 trong số 14 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày do thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ toạ.

Theo kháng cáo, 11 bị cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo cho rằng, mức hình phạt mà Tòa cấp sơ thẩm xử phạt họ là chưa xem xét hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi bị cáo chỉ là người làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường.

Theo đơn kháng cáo của các bị cáo, họ không quản lý hàng hóa mua vào - bán ra ở Công ty Nhật Cường, cũng không thực hiện các giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và nhà vận chuyển.

Họ chỉ phụ trách lĩnh vực thanh toán tiền mua hàng, được giao phụ trách tài chính, quản lý thu tiền và chi tiền cho công ty, không quản lý hoạt động kinh doanh, không phụ trách hệ thống sổ sách kế toán của công ty.

Trong số người kháng cáo có ông Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm dân sự - phải bồi thường gần 70 tỉ đồng.

Ngoài ra, phiên phúc thẩm được mở còn do có kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội. Viện này đề nghị cấp phúc thẩm đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Trong bản án sơ thẩm ngày 10.5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Trần Ngọc Ánh 13 năm tù tội "Buôn lậu". 13 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm 6 tháng đến 14 năm tù về các tội "Buôn lậu" và ""Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo buộc phải liên đới bồi thường 221 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn) đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Đồng thời, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị tuyên phạt 13 năm tù

Việt Dũng |

Hội đồng xét xử ghi nhận việc một số bị cáo thành khẩn, tích cực giúp cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, để tuyên dưới khung hình phạt.

Nhiều bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường bật khóc khi nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã) khi được nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đã bật khóc trong lời nói sau cùng.

Công ty Nhật Cường lập chi nhánh ở Quảng Châu để buôn lậu

Việt Dũng |

Viện KSND TP Hà Nội cho rằng ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy phân chia nhiệm vụ cho từng bị cáo để buôn lậu hàng hoá với số tiền hơn 2.900 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị tuyên phạt 13 năm tù

Việt Dũng |

Hội đồng xét xử ghi nhận việc một số bị cáo thành khẩn, tích cực giúp cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, để tuyên dưới khung hình phạt.

Nhiều bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường bật khóc khi nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã) khi được nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đã bật khóc trong lời nói sau cùng.

Công ty Nhật Cường lập chi nhánh ở Quảng Châu để buôn lậu

Việt Dũng |

Viện KSND TP Hà Nội cho rằng ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy phân chia nhiệm vụ cho từng bị cáo để buôn lậu hàng hoá với số tiền hơn 2.900 tỉ đồng.