Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình sai phạm thế nào để bị kỷ luật Cảnh cáo?

Anh Tuấn |

Ông Bùi Văn Cửu với tư cách là Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017-2018, đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Cửu, liên quan vụ gian lận thi cử năm 2017 - 2018.

Cụ thể, tại quyết định 1245/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, năm 2018 của tỉnh Hòa Bình; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình, ông Bùi Văn Cửu với tư cách là Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017-2018, đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi.

Ông Bùi Văn Cửu. Ảnh: TP
Ông Bùi Văn Cửu. Ảnh: TP

Ngoài ra, Phó chủ tịch Thường trực Hòa Bình không kịp thời phát hiện ra những sơ hở có thể dẫn đến vi phạm để khắc phục. Từ đó để xảy ra sai phạm, can thiệp, tác động, nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong 2 năm 2017 và 2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin, gây bức xúc trong xã hội, làm mất đi cơ hội của các thí sinh khác vào các trường đại học, cao đẳng.

Ông Cửu sau đó đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, ngày 2.8.2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định số 1224 - QĐ/TU về việc thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Cửu bằng hình thức Cảnh cáo do không hoàn thành nhiệm vụ trưởng Ban chỉ đạo thi năm 2017 - 2018.

Liên quan vụ án sửa điểm thi ở Hòa Bình, đến nay, 16 cán bộ ngành giáo dục và công an tỉnh này bị khởi tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, có 36 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT ở Hòa Bình cũng bị kỷ luật về mặt Đảng.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cũng cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 15 bị can gồm:

Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1966, nguyên Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình; Đỗ Mạnh Tuấn (sinh năm 1979, nguyên Phó hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình);

Diệp Thị Hồng Liên (sinh năm 1974, nguyên Phó trưởng phòng, Phòng khảo thí; Nguyễn Khắc Tuấn (sinh năm 1981, chuyên viên phòng khảo thí; Nguyễn Thị Thu Loan (sinh năm 1979, nguyên giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân); Nguyễn Thị Hồng Chung (sinh năm 1980, nguyên giáo viên Trường THPT Ngô Quyền);

Bùi Thanh Trà (sinh năm 1980, nguyên giáo viên Trường PTTH Lương Sơn); Hồ Chúc (sinh năm 1975, nguyên giáo viên Trường THPT Thanh Hà); Khương Ngọc Chất (sinh năm 1975, nguyên Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình);

Đào Ngọc Thuật (sinh năm 1980, nguyên giáo viên Trường THPT Mường Bi); Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1979, nguyên Thanh tra viên Phòng Thanh tra); Nguyễn Tân Hưng (sinh năm 1979, nguyên cán bộ Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình);

Quách Thanh Phúc (sinh năm 1969, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT 19-5; Lê Thị Hồng (sinh năm 1969, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) và Phùng Văn Thụ (sinh năm 1966, nguyên Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Hòa Bình).

Các bị can Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn, Vinh, Loan, Chung, Trà, Liên, Hoàng, Hồng, Thuật, Phúc, Hưng, Thụ và Chất bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Riêng đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn, ngày 12.9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ".

Cùng ngày, đơn vị này ra quyết định khởi tố Hồ Chúc về tội "Đưa hối lộ".

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Kết luận điều tra bổ sung, truy tố 15 bị can

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Ngày 20.9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình.

Sáng nay, xét xử công khai vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Cường Ngô |

Sáng nay (18.9), TAND tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa phương này. Phiên tòa được xét xử công khai tại trụ sở TAND tỉnh.

Hoãn phiên tòa xét xử gian lận điểm thi vì vắng mặt nhiều người

Cường Ngô |

Phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La vắng mặt nhiều người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Xe ở các tỉnh, thành dồn về Vĩnh Phúc khiến trung tâm đăng kiểm quá tải

Long Nguyễn - Trọng Lộc |

Nhiều ôtô từ các tỉnh, thành lân cận dồn về Vĩnh Phúc làm thủ tục đăng kiểm theo kỳ hạn, khiến một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn rơi vào tình trạng quá tải.

Hình tượng phụ nữ trên màn ảnh ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ

DƯƠNG HƯƠNG |

Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, hay Song Hye Kyo, Kim Hye Soo đều có những vai diễn khắc họa đậm nét hình tượng người phụ nữ sống mạnh mẽ, quyết liệt...

Cướp ngân hàng ở TPHCM: 3 đối tượng định cướp một ngân hàng khác trước đó

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 8.3, Công an quận 8 tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trong vụ cướp tại phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), xảy ra vào chiều 3.3

Cổ động viên Châu Á chỉ trích trọng tài sau trận thua của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Cổ động viên Châu Á cho rằng trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ khi điều khiển trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Kết luận điều tra bổ sung, truy tố 15 bị can

Cường Ngô - Huyên Nguyễn |

Ngày 20.9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình.

Sáng nay, xét xử công khai vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Cường Ngô |

Sáng nay (18.9), TAND tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa phương này. Phiên tòa được xét xử công khai tại trụ sở TAND tỉnh.

Hoãn phiên tòa xét xử gian lận điểm thi vì vắng mặt nhiều người

Cường Ngô |

Phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La vắng mặt nhiều người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.