Phó Chủ tịch thị xã Nghi Sơn tường trình về việc bị 2 phóng viên tống tiền

Trần Lâm |

Liên quan vụ việc 2 phóng viên của một tạp chí bị bắt, ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (trước kia là huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) đã có đơn tường trình gửi cơ quan chức năng.

Tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 20.7, vấn đề được nhiều báo chí quan tâm là thông tin bắt một số đối tượng liên quan vụ tống tiền Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

 
Đại tá Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin về vụ việc. Ảnh: T.L

Trả lời báo chí, đại tá Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam 2 phóng viên của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp vì tội cưỡng đoạt tài sản là Phạm Ân (Phạm Văn Ân) và Doãn Tài ( Lê Doãn Tài).

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng đã bắt 4 đối tượng liên quan vụ tống tiền này, gồm: Lê Trần Tiến Đạt (SN 1988); Lê Xuân Hoàng (SN 1978); Lê Trần Sính (SN 1974, ngụ thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá; là anh em họ hàng) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979, ngụ phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Làm việc với báo chí, ông Hồ Đình Tùng -  Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xác nhận sự việc ông bị một nhóm đối tượng xây dựng kịch bản tống tiền với sự xuất hiện của 2 người xưng là nhà báo.

Ông Hồ Đình Tùng cho hay, vào ngày 12.5.2020, một đối tượng lạ đến phòng làm việc của ông với lý do muốn tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sau khi trao đổi, người này liền lấy một vật giống tiền ở trong cuốn sổ nhét vào tay ông Tùng. Ông từ chối vì không có lý do để nhận thì người này cất đi.

Người này đề xuất nội dung thứ 2 là muốn mua lại mỏ đất đã hết hạn và lại cố tình cầm vật giống tiền dúi vào tay ông, ông nhất quyết không nhận nên họ để trên bàn, rồi rời đi. "Tôi cầm chạy theo nhét vào cuốn sổ của người này” - ông Tùng viết.

 
Người đàn ông đưa một tập nhiều tờ giống tiền mệnh giá 500.000 đồng về phía ông Tùng. Ảnh cắt từ clip, giây thứ 21. Ảnh: T.L

Cũng theo ông Tùng, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16.5.2020, một thanh niên đeo khẩu trang, vào nhà ông gửi lại một lạng cao kèm theo một phong bì thư.

Bì phong thư ghi Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và DVTM Trang Phong, địa chỉ Khu B, lô 62, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, TP Thanh Hóa.

 
Đơn tố cáo của ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch thị xã Nghi Sơn. Ảnh: T.L

Nội dung ghi, họ có clip ghi hình ảnh và âm thanh ông Tùng nhận tiền từ doanh nghiệp và yêu cầu ông chuẩn bị số tiền 5 tỷ đến hết ngày 19.5.2020 là phải chuyển số tiền cho họ. Nếu không chuyển họ sẽ tung clip lên mạng xã hội để làm nhục và ảnh hưởng đến vị trí lãnh đạo của ông, số tiền sẽ lớn hơn cho đến khi nào ông chuyển tiền cho họ thì mới thôi.

"Họ hướng dẫn cách chuyển tiền, cách thức làm việc với nhà báo của họ và đe dọa không được làm sai ý họ, đồng thời khuyên tôi không được báo công an. Sau ngày 19.5.2020 không chuyển tiền thì số tiền sẽ lớn hơn" - ông Tùng viết.

Sự việc sau đó diễn ra đúng như nội dung thư gửi, sáng thứ hai ngày 18.5.2020 có nhà báo tên Doãn Tài và Phạm Ân đến đăng ký làm việc.

 
Ông Hồ Đình Tùng kể lại sự việc cho báo chí. Ảnh: Hoàng Quân

Theo đơn của ông Tùng, khi gặp, sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Tùng đã làm việc với Phạm Ân và Doãn Tài, 2 người này đã cho ông Tùng xem một đoạn clip giữa ông và một người không rõ trong clip.

"Sau khi cho xem đoạn clip này, 2 nhà báo này liên tục đe dọa, gây sức ép cho tôi nhưng tôi khẳng định không quan hệ gì với đối tượng này.

Qua đọc kỹ lá thư và những gì diễn ra sau đó, tôi xác định đây là hành vi tống tiền của một nhóm đối tượng. Việc làm của những đối tượng này đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ, bất ổn cho bản thân nên tôi viết đơn tố cáo đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm” - nội dung đơn tố cáo của ông Hồ Đình Tùng viết.

Được biết, 2 phóng viên Lê Doãn Tài và Phạm Văn Ân chưa được cấp thẻ nhà báo.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chính thức công bố việc bắt 2 phóng viên tội cưỡng đoạt tài sản

Xuân Hùng - Quách Du |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị bắt giam hai phóng viên của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản của một người dân ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Giả danh phóng viên Báo Thanh Niên xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm

Trần Ngọc Duy |

Đối tượng Nguyễn Đình Nam (sinh ngày 7.2.1984, trú tại Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh) khi vi phạm tốc độ trên QL 18, đoạn thuộc huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã xuất trình thẻ chuyên viên giả của Báo Thanh niên và cho biết đang công tác tại Báo Thanh niên mong muốn CSGT Quảng Ninh  bỏ qua lỗi vi phạm.

Người đàn ông dùng thẻ phóng viên VTV giả để đánh lừa CSGT

BẢO TRUNG |

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ quy định, Phan đã xuất trình thẻ phóng viên giả để đánh lừa Công an mong được bỏ qua lỗi vi phạm...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chính thức công bố việc bắt 2 phóng viên tội cưỡng đoạt tài sản

Xuân Hùng - Quách Du |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị bắt giam hai phóng viên của Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản của một người dân ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Giả danh phóng viên Báo Thanh Niên xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm

Trần Ngọc Duy |

Đối tượng Nguyễn Đình Nam (sinh ngày 7.2.1984, trú tại Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh) khi vi phạm tốc độ trên QL 18, đoạn thuộc huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã xuất trình thẻ chuyên viên giả của Báo Thanh niên và cho biết đang công tác tại Báo Thanh niên mong muốn CSGT Quảng Ninh  bỏ qua lỗi vi phạm.

Người đàn ông dùng thẻ phóng viên VTV giả để đánh lừa CSGT

BẢO TRUNG |

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ quy định, Phan đã xuất trình thẻ phóng viên giả để đánh lừa Công an mong được bỏ qua lỗi vi phạm...