Phó Chánh văn phòng thành uỷ thi công chức sau...5 năm làm công chức

Khai Tâm |

Bà Vương Mai Trinh (SN 1987) - Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND TP Long Xuyên) đã tham dự kỳ thi công chức tỉnh An Giang do Sở Nội vụ tỉnh An Giang vừa tổ chức, sau gần 5 năm làm công chức.

Cụ thể, trong kỳ thi công chức tổ chức vào ngày 21 và 22.12. 2018, bà Vương Mai Trinh - Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND TP Long Xuyên – dự thi ở phòng số 39, công chức loại C (trình độ đại học trở lên).

Theo ông Ngô Hồng Yến – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, đây là trường hợp “đặc biệt” mà nguyên nhân do trước đây quy định không rõ về việc xét tuyển công chức có bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học nước ngoài.

Trụ sở HĐND, UBND TP Long Xuyên, nơi bà Vương Mai Trinh làm việc. Ảnh: Khai Tâm
Trụ sở HĐND, UBND TP Long Xuyên, nơi bà Vương Mai Trinh làm việc. Ảnh: Khai Tâm.

Cụ thể, Sở Nội vụ An Giang xét tuyển công chức Vương Mai Trinh không qua thi tuyển theo diện “trường hợp đặc biệt” được áp dụng cho “người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài”.

Đầu năm 2018, tỉnh An Giang tổ chức rà soát toàn bộ công chức không qua thi tuyển phát hiện trường hợp bà Vương Mai Trinh.

Danh sách Phòng thi số 39 có bà Vương Mai Trinh dự thi công chức tỉnh An Giang. Ảnh: Khai Tâm
Danh sách Phòng thi số 39 có bà Vương Mai Trinh dự thi công chức tỉnh An Giang. Ảnh: Khai Tâm

Được biết, bà Vương Mai Trinh sinh năm 1987, vào công tác tại Văn phòng Thành ủy Long Xuyên vào năm 2013 dưới hình thức hợp đồng lao động.

Một thời gian sau, được hướng dẫn của lãnh đạo cơ quan, bà Trinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển công chức không qua thi tuyển theo diện “trường hợp đặc biệt” quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dành cho “người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài” (Điều 19) vì cho rằng bà Trinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ nước ngoài (Đại học Lincoln – Hoa Kỳ ) loại Giỏi.

Cận cảnh tên bà Vương Mai Trinh dự thi vị trí việc làm Hành chính tổng hợp. Ảnh: Khai Tâm.
Danh sách thi tuyển công chức có tên bà Vương Mai Trinh (thứ 2 từ dưới lên) dự thi vị trí việc làm Hành chính tổng hợp. Ảnh: Khai Tâm.

Tuy nhiên, thực tế bà Trinh chỉ học đại học trong nước, sau đó tiếp tục học chương trình thạc sĩ do trường đại học này liên kết với ĐH Lincoln theo hình thức đào tạo tại chỗ. Cụ thể, trong giai đoạn 2013-2014, bà Trinh dự học chương trình đào tạo được tổ chức vào các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần.

Đến năm 2015, tức chỉ hơn 1 năm sau khi tốt nghiệp ThS, và hơn 2 năm giữ vị trí chuyên viên văn phòng, bà Trinh được bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Long Xuyên, nay là Văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND TP. Long Xuyên (do thực hiện đề án bí thư đồng thời là chủ tịch).

Ông Ngô Hồng Yến – Giám đốc Sở Nội vụ An Giang - cho hay, bà Trinh không phải là cán bộ duy nhất của tỉnh An Giang phải tham gia kỳ thi công chức đợt này. Nguyên nhân là do trước đây việc xét tuyển công chức không đúng quy định.

"Chủ trương của tỉnh sẽ xử lý theo hướng: Nếu đậu thì giữ lại các chức danh hiện tại. Nếu trượt thì huỷ và chuyển sang các đơn vị sự nghiệp"- ông Yến cho biết.

Được biết, bà Vương Mai Trinh là con gái của ông Vương Bình Thạnh - đương kim Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Khai Tâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Cán bộ công chức rất hay "bói chữ" với doanh nghiệp

Xuân Hùng |

"Ở Thanh Hoá, cải cách hành chính đã có nhiều biến chuyển tích cực nhưng tôi thấy vẫn còn tình trạng cán bộ công chức rất thích "bói chữ" với doanh nghiệp" - ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại HĐND tỉnh này ngày 12.12.

Công an “tái kiểm” kỳ thi công chức ở Đà Nẵng

N.T.H |

Ba tháng sau kỳ thi công chức cuối cùng năm 2018 ở Đà Nẵng, cho đến nay, kết quả vẫn chưa được công bố. Mới đây, Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng đã có yêu cầu, chấm lại toàn bộ bài thi bởi một đơn vị độc lập; đồng thời Sở Nội vụ cũng đã mời Công an vào cuộc.

Nguyên phó phòng làm lộ thi công chức bị đột tử tại nhà riêng

Hữu Long |

Ông S., người trước đó bị truy tố vì làm lộ đề thi để người nhà hưởng lợi, đã bị đột tử tại nhà riêng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hóa: Cán bộ công chức rất hay "bói chữ" với doanh nghiệp

Xuân Hùng |

"Ở Thanh Hoá, cải cách hành chính đã có nhiều biến chuyển tích cực nhưng tôi thấy vẫn còn tình trạng cán bộ công chức rất thích "bói chữ" với doanh nghiệp" - ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại HĐND tỉnh này ngày 12.12.

Công an “tái kiểm” kỳ thi công chức ở Đà Nẵng

N.T.H |

Ba tháng sau kỳ thi công chức cuối cùng năm 2018 ở Đà Nẵng, cho đến nay, kết quả vẫn chưa được công bố. Mới đây, Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng đã có yêu cầu, chấm lại toàn bộ bài thi bởi một đơn vị độc lập; đồng thời Sở Nội vụ cũng đã mời Công an vào cuộc.

Nguyên phó phòng làm lộ thi công chức bị đột tử tại nhà riêng

Hữu Long |

Ông S., người trước đó bị truy tố vì làm lộ đề thi để người nhà hưởng lợi, đã bị đột tử tại nhà riêng.