Phiên xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bất ngờ hoãn

Việt Dũng |

Trong khi ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương đến toà từ sớm, một số bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) vắng mặt.

Hôm nay (7.1), TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, TPHCM.

10 bị cáo phải hầu toà, trong đó có cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Chủ toạ Nguyễn Ngọc Huân công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Chủ toạ Nguyễn Ngọc Huân công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: V.Dũng

Trong phần thủ tục, thư ký phiên toà thông báo dù đã được triệu tập hợp lệ song bị cáo Nguyễn Hữu Tín (63 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Lê Văn Thanh (58 tuổi, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố) và Nguyễn Thanh Chương (46 tuổi, cựu trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TPHCM) vắng mặt.

Trước đó, luật sư của ông Tín cho biết vì lý do sức khoẻ nên ông Tín không thể đến toà như triệu tập.

Ngoài ra, đại diện Công ty Mê Linh, ông Phan Đăng Tuất (nguyên Chủ tịch HĐQT Sabeco, phụ trách bộ phận quản lý vốn Nhà nước, giai đoạn 2012-2015) và nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

Ngay sau đó, HĐXX bắt đầu kiểm tra lý lịch các bị cáo. Là người đầu tiên kiểm tra lý lịch, ông Vũ Huy Hoàng nói khá nhỏ, giọng yếu ớt khiến chủ tọa phải yêu cầu bị cáo nói to để trả lời các câu hỏi liên quan đến nhân thân, gia đình. Bị cáo Hoàng nói từng làm việc ở Bộ Công Thương và chưa có tiền án, tiền sự, không bị tạm giam, tạm giữ.

Chủ toạ cho hay, do những người vắng mặt trên nên lấy ý kiến của đại diện Viện KSND TP Hà Nội, luật sư. Viện KSND TP Hà Nội đề nghị xem xét quyết định hoãn phiên toà. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, bào chữa cho ông Vũ Huy Hoàng, đề nghị hoãn, song mong muốn mời đủ những người liên quan ra toà.

Sau 20 phút hội ý, Chủ toạ Nguyễn Ngọc Huân cho hay, nhiều bị cáo vắng mặt không có lý do, cùng với nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

Do sự vắng mặt trên, toà thấy ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên đã tuyên bố hoãn phiên toà.

Chủ toạ cho hay, lần tới sẽ yêu cầu bộ phận trích xuất, tống đạt quyết định đưa ra xét xử tới các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải có mặt khi mở lại phiên toà.

Trước đó, luật sư của bị cáo Lê Quang Minh (cựu Trưởng phòng Phát triển hạ tầng Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM) trình bày thân chủ chưa nhận được quyết định đưa ra xét xử.

Toà cho hay thời gian mở lại phiên toà sẽ công bố sau.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng hầu toà

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được tại ngoại cùng với luật sư đến phiên toà xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại khu đất vàng 2-4-6 ở TPHCM.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan vụ án ở Sabeco hầu toà

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ngày 7.1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ hầu toà ngày 7.1

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, song ông cho rằng chỉ có trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Công thương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng hầu toà

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được tại ngoại cùng với luật sư đến phiên toà xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại khu đất vàng 2-4-6 ở TPHCM.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan vụ án ở Sabeco hầu toà

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ngày 7.1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ hầu toà ngày 7.1

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, song ông cho rằng chỉ có trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Công thương.