Phi vụ bất thành của thanh niên buôn gần nửa tấn pháo hoa nổ

Văn Đức |

Kiếm lời bất thành, nam thanh niên buôn gần nửa tấn pháo hoa nổ nhận cái kết buồn.

Ngày 5.2, TAND huyện Văn Yên (Yên Bái) xét xử vụ án buôn bán hàng cấm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trường, SN 1985, ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, nhận thấy gần dịp tết Nguyên đán, việc buôn bán pháo mang lại lợi nhuận cao nên Nguyễn Xuân Trường đã lên Lào Cai mua tổng số 255 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 491,6 kg với giá 121,5 triệu đồng, mang về với mục đích bán kiếm lời.

Hiện trường và tang vật vụ án
Hiện trường và tang vật vụ án.

Đến 22h30 ngày 10.1.2021, khi di chuyển đến khu vực Km 164 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận thôn Đức An, xã Đông An (huyện Văn Yên), tổ công tác của Công an huyện Văn Yên phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã phát hiện và bắt quả tang xe ôtô nhãn hiệu TOYOTA, mang BKS 30A-95700 chở 20 bao tải đựng pháo nổ dừng đỗ tại khu vực Km 164, ven cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 459 kg pháo nổ được cất giấu trong 20 bao tải xác rắn.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan chức năng
Đối tượng Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Văn Yên phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Xuân Trường ở thôn Đoàn Thành, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện thêm 32,6 kg pháo nổ đểtrong 10 hộp được cất giấu trong nhà, tổng số pháo thu giữ được là 491,6 kg.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn nhận tội.

Tòa án Nhân dân huyện Văn Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Trường 8 năm 6 tháng tù giam về tội "Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm C, khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ đầu tiên tại Yên Bái ra mắt lặng lẽ giữa dịch COVID-19

Văn Đức |

Đón xuân Tân Sửu, UBND TP.Yên Bái ra mắt phố đi bộ Hào Gia (phường Đồng Tâm). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức quyết định không tổ chức lễ khai trương.

Đến lượt Yên Bái dừng bắn pháo hoa, dừng văn nghệ mừng Tết Nguyên đán

Văn Đức |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dù chưa ghi nhận ca bệnh nào, UBND tỉnh Yên Bái vẫn quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bắt giữ gần 200kg pháo hoa nổ nhập lậu

Vũ Long |

Chiều 13.1, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển, kinh doanh gần 200kg pháo hoa nổ nhập lậu.

Hà Nam: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ

Tuấn Nguyên |

Ngày 11.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ. Các đối tượng khai nhận mua số pháo hoa này trên mạng xã hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Phố đi bộ đầu tiên tại Yên Bái ra mắt lặng lẽ giữa dịch COVID-19

Văn Đức |

Đón xuân Tân Sửu, UBND TP.Yên Bái ra mắt phố đi bộ Hào Gia (phường Đồng Tâm). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức quyết định không tổ chức lễ khai trương.

Đến lượt Yên Bái dừng bắn pháo hoa, dừng văn nghệ mừng Tết Nguyên đán

Văn Đức |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dù chưa ghi nhận ca bệnh nào, UBND tỉnh Yên Bái vẫn quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bắt giữ gần 200kg pháo hoa nổ nhập lậu

Vũ Long |

Chiều 13.1, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển, kinh doanh gần 200kg pháo hoa nổ nhập lậu.

Hà Nam: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ

Tuấn Nguyên |

Ngày 11.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 7 kg pháo hoa nổ. Các đối tượng khai nhận mua số pháo hoa này trên mạng xã hội.