Phạt tù thanh niên Hà Nội định thông chốt, đấm người ở chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Trần Mạnh Hà (23 tuổi) định thông chốt kiểm soát ở Hà Nội, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ không chấp hành, đấm nam thành viên tổ chốt trực.

Ngày 1.9, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tuyên phạt Trần Mạnh Hà mức án 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phiên toà được xét xử sáng cùng ngày theo thủ tục rút gọn.

Theo cáo trạng, TP.Hà Nội tổ chức giãn cách toàn xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành các Văn bản về việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 7.8, UBND phường Trường Định, quận Hai Bà Trưng đã ban hành Quyết định về việc thành thành lập 10 chốt trực kiểm soát cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và quy định hoạt động của các chốt trực kiểm soát cộng đồng.

Theo đó, Tổ COVID cộng đồng số 6 thuộc UBND phường Trương Định có điểm chốt trực tại đầu ngõ Tân Lạc, phố Đại La, phường Trương Định gồm 29 thành viên do ông Lê Minh Tâm - Cảnh sát khu vực phường Trương Định làm Chốt trưởng.

Tổ này thực hiện tổ chức kiểm tra, kiểm soát tại chốt 24/24 các ngày trong tuần; có quyền yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát; từ chối không cho người và phương tiện ra vào địa bàn nếu không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo phân công lịch trực chốt ngày 16.8, Chốt kiểm soát cộng đồng số 6 gồm ông Lê Minh Tâm - Chốt trưởng, anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Đặng Mai Hoa là thành viên. Khi trực chốt, anh Hùng và chị Hoa đeo băng đỏ, ghi chữ: “UBND phường Trương Định - Tổ COVID cộng đồng” do UBND phường Trương Định cấp phát.

Khoảng 14h30 cùng ngày, bị cáo Hà điều khiển xe máy đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại đầu ngõ Tân Lạc thì anh Hùng và chị Hoa đứng dậy và đi ra giữa ngõ. Anh Hùng đứng trước phần đầu xe máy và yêu cầu Hà xuất trình giấy đi đường, CMND.

Hà không xuất trình được và nói: “Không có giấy tờ thì sao ạ”. Tiếp đó, bị cáo rồ ga xe máy chèn lên bàn chân phải rồi va vào đầu gối phải của anh Hùng.

Anh Hùng dùng hai tay chặn đầu xe lại thì bị cáo đấm liên tiếp vùng mặt anh. Sau đó, Hà nhảy khỏi xe máy, bỏ chạy về nhà. Anh Hùng cùng một số người dân đuổi theo Hà nhưng không kịp nên đã đến Công an phường Trương Định trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà sáng nay, Hà khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng nêu trên và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Toà cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Hà xâm phạm đến sự hoạt động bình thường đúng đắn, cụ thể là các thành viên thuộc Tổ COVID cộng đồng đang làm nhiệm vụ.

Trong giai đoạn hiện nay, toàn thành phố Hà Nội đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn việc dịch bệnh đang lây lan COVID-19. Việc xử lý nghiêm ngoài răn đe, còn giáo dục bị cáo.

 

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh Công an tại chốt kiểm soát dịch

QUÁCH DU |

Một đối tượng (ở Thanh Hóa) đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh không xuất trình được giấy tờ tùy thân, còn cầm gậy đánh Công an đang làm nhiệm vụ tại đây.

Rút ngắn thủ tục để xét xử kẻ đấm liên tiếp đội viên tự quản chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Trần Mạnh Hà (23 tuổi) khi qua chốt kiểm soát cộng đồng được yêu cầu xuất trình giấy đi đường, song Hà không nghe mà đi xe máy chèn lên chân đội viên tự quản và còn đấm anh này liên tiếp.

Tạm giữ hình sự kẻ chém người trực chốt kiểm soát COVID-19

Thành An |

Ngày 30.8, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng tấn công làm bị thương, đứt gân tay một người đang trực chốt kiểm soát COVID-19 khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh Công an tại chốt kiểm soát dịch

QUÁCH DU |

Một đối tượng (ở Thanh Hóa) đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh không xuất trình được giấy tờ tùy thân, còn cầm gậy đánh Công an đang làm nhiệm vụ tại đây.

Rút ngắn thủ tục để xét xử kẻ đấm liên tiếp đội viên tự quản chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Trần Mạnh Hà (23 tuổi) khi qua chốt kiểm soát cộng đồng được yêu cầu xuất trình giấy đi đường, song Hà không nghe mà đi xe máy chèn lên chân đội viên tự quản và còn đấm anh này liên tiếp.

Tạm giữ hình sự kẻ chém người trực chốt kiểm soát COVID-19

Thành An |

Ngày 30.8, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng tấn công làm bị thương, đứt gân tay một người đang trực chốt kiểm soát COVID-19 khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ.