Phạt tù thanh niên đột nhập khu phong toả thăm bạn gái còn chém công an

Minh Ánh |

Đi thăm bạn gái trong khu phong tỏa, Công trèo rào và bị phát hiện. Khi làm việc với cảnh sát, bị cáo chống đối, xúc phạm và dùng dao chém một trung tá công an.

Ngày 21.9, TAND quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, tuyên phạt bị cáo Trần Thành Công (25 tuổi, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều) 30 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, bị cáo chạy xe ôm. Bạn gái của Công ở trong khu phong tỏa phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Tối 22.8, bị cáo đi bộ từ nhà để thăm bạn gái.

Lúc này, nam thanh niên trèo qua tường rào phong tỏa thì bị người dân phát hiện, báo với cơ quan chức năng.

Thượng úy Nguyễn Phước Qui - cán bộ Công an phường Hưng Phú - nhận tin báo đã đến kiểm tra, yêu cầu Công ra ngoài làm việc.

Tuy nhiên, bị cáo không chấp hành mà chống đối, chửi bới xúc phạm người thi hành công vụ. Không những vậy, Công còn lấy dao tấn công cảnh sát khu vực.

Đến khi lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường, Công bắt đầu bỏ chạy và bị truy bắt. Trong lúc bị khống chế, bị cáo dùng hung khí chém vào tay trung tá Phạm Đức Trung - Phó Trưởng Công an phường Hưng Phú.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Công thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích việc cầm dao chỉ nhằm đe dọa lực lượng chức năng chứ không có ý chém người.

Được biết, Công có một tiền án về tội Cướp tài sản, được ra tù năm 2019.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Bắt 11 đối tượng liên quan đến vụ đuổi chém nhau trên phố làm 1 người chết

QUÁCH DU |

Do mâu thuẫn bột phát, 11 đối tượng đã cầm theo dao, kiếm rượt chém một nhóm thanh niên khác trên đường phố. Hậu quả, khiến một người chết.

Thanh Hóa: Vác dao kiếm lùa nhau trên đường, một thanh niên bị chém chết

QUÁCH DU |

Một đối tượng đã vác dao kiếm đuổi chém một thanh niên trên đường, hậu quả, nam thanh niên tử vong tại bệnh viện.

Vợ không được qua chốt kiểm soát, chồng mang dao, búa chém 2 bảo vệ dân phố

Tạ Quang |

Ngày 13.9, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 4 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt 11 đối tượng liên quan đến vụ đuổi chém nhau trên phố làm 1 người chết

QUÁCH DU |

Do mâu thuẫn bột phát, 11 đối tượng đã cầm theo dao, kiếm rượt chém một nhóm thanh niên khác trên đường phố. Hậu quả, khiến một người chết.

Thanh Hóa: Vác dao kiếm lùa nhau trên đường, một thanh niên bị chém chết

QUÁCH DU |

Một đối tượng đã vác dao kiếm đuổi chém một thanh niên trên đường, hậu quả, nam thanh niên tử vong tại bệnh viện.

Vợ không được qua chốt kiểm soát, chồng mang dao, búa chém 2 bảo vệ dân phố

Tạ Quang |

Ngày 13.9, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 4 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích.