Phạt tù nhóm tống tiền cảnh sát giao thông ở Hà Nội

Việt Dũng |

Vũ Thành Hải (31 tuổi, quê Nam Định) cùng 9 bị can, chia nhau đi các tuyến phố và vi phạm giao thông để cảnh sát lập biên bản rồi lén ghi hình, tống tiền.

Chiều 18.12, sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Thanh Hải 10 năm tù; Nguyễn Văn Cương (23 tuổi) và Phạm Kim Long (28 tuổi) mỗi bị cáo 8 năm tù; Đào Vũ Hùng (34 tuổi, Hải Dương) 3 năm tù và 6 bị cáo khác mức án từ 15 tháng tù treo - 4 năm tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, thông qua diễn đàn "Luật giao thông và An toàn giao thông" trên mạng xã hội Facebook do bản thân làm quản trị viên, Đào Vũ Hùng quen biết với Vũ Thanh Hải...

Khi tham gia diễn đàn, các đối tượng biết Hùng là người thường xuyên đi khiếu nại về những vi phạm của cảnh sát giao thông; hoặc nhận các video clip có hình ảnh của lực lượng này được cho là có vi phạm để gửi đơn đe doạ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, các đối tượng chia ra thành các nhóm, bàn bạc nhau cách chiếm đoạt tiền của cảnh sát giao thông dưới phương thức điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường phố, khi phát hiện thấy lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, họ sẽ cố tình điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ như: Đi không đúng làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu...

Mục đích của nhóm đối tượng này để cảnh sát giao thông dừng xe, kiểm tra xử lý. Quá trình xử lý vi phạm, các đối tượng chủ động sử dụng điện thoại di động để bí mật ghi hình.

Sau đó, chúng lưu vào USB, gửi đến các đơn vị Cảnh sát giao thông rồi dùng sim rác liên lạc, yêu cầu đưa tiền thì mới xoá các video, clip đó.

Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ 18.5.2018 - 5.6..2019, Hải và đồng bọn đã thực hiện 8 vụ cưỡng đoạt tiền của các cảnh sát giao thông.

Trong đó, Hải tham gia 5 vụ cưỡng đoạt tài sản của 8 cảnh sát giao thông, số tiền là 580 triệu đồng. Nguyễn Văn Cương tham gia 4 vụ cưỡng đoạt tài sản của 6 cảnh sát giao thông, số tiền là 540 triệu đồng. Phạm Kim Long cưỡng đoạt của 7 người với số tiền 540 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại chiếm đoạt từ 40 triệu - 300 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, có 33 cán bộ thuộc phòng Cảnh sát giao thông và Công an TP Hà Nội có mặt trong các video. Tuy nhiên, nhóm cán bộ này xác nhận không có việc nhận tiền của người vi phạm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều phụ nữ ở Hà Nội vào nhà nghỉ với trai lạ bị tống tiền

Việt Dũng |

Chu Danh Giang và Nguyễn Trọng Toại đều ở Hà Nội, vào các nhà nghỉ, lắp đặt camera giấu kín để ghi lại cảnh ân ái của những phụ nữ quan hệ ngoài luồng, rồi tống tiền.

Thanh niên 9X mạo danh cán bộ Quản lý thị trường tống tiền doanh nghiệp

Bảo Trung |

Thuyết đã lên mạng tìm kiếm thông tin doanh nghiệp rồi gọi điện giả danh mình là cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để đe dọa, tống tiền doanh nghiệp ở địa phương.

Thêm hơn 3 năm tù cho phóng viên “rởm” tống tiền Cảnh sát giao thông

HƯNG THƠ |

Đang thi hành án trong trại giam, đối tượng phạm tội đã viết đơn khai thêm một vụ “cưỡng đoạt tài sản” khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhiều phụ nữ ở Hà Nội vào nhà nghỉ với trai lạ bị tống tiền

Việt Dũng |

Chu Danh Giang và Nguyễn Trọng Toại đều ở Hà Nội, vào các nhà nghỉ, lắp đặt camera giấu kín để ghi lại cảnh ân ái của những phụ nữ quan hệ ngoài luồng, rồi tống tiền.

Thanh niên 9X mạo danh cán bộ Quản lý thị trường tống tiền doanh nghiệp

Bảo Trung |

Thuyết đã lên mạng tìm kiếm thông tin doanh nghiệp rồi gọi điện giả danh mình là cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để đe dọa, tống tiền doanh nghiệp ở địa phương.

Thêm hơn 3 năm tù cho phóng viên “rởm” tống tiền Cảnh sát giao thông

HƯNG THƠ |

Đang thi hành án trong trại giam, đối tượng phạm tội đã viết đơn khai thêm một vụ “cưỡng đoạt tài sản” khác.