Phạt tù chung thân gã thịt lợn xâm hại bé gái ở Chương Mỹ

Mai Hường |

Trên đường đi bán thịt lợn về, Trình dụ cô bé 10 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) lên xe rồi chở đến vườn chuối vắng người, dùng vũ lực xâm hại.

Ngày 10.9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử kín với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú huyện Chương Mỹ) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo cáo buộc, Nguyễn Trọng Trình làm nghề mổ lợn và bán thịt ở khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khoảng 10h30 ngày 24.2.2019, sau khi bán thịt xong, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn và đi theo đường tỉnh lộ 419 để về nhà ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính.

Khi đi đến đoạn đường gần khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Trình nhìn thấy cháu Vũ Như Q. (10 tuổi, huyện Chương Mỹ) đang đi bộ một mình trên lề đường. Trình quan sát thấy xung quanh vắng người, cháu Q. lại không có người lớn đi kèm nên nảy sinh ý định xâm hại cháu. Trình đã tiếp cận, giả là người quen của bố cháu Q., bảo lên xe máy để chở về.

Sau đó, Trình đã đưa cháu Q. đến vườn chuối ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ và dùng vũ lực xâm hại cháu bé. Khi thấy cháu Q. bị thương tích vùng mặt, tay, vùng kín và la khóc, Trình sợ bị mọi người phát hiện nên đã bỏ mặc cháu Q. tại vườn chuối rồi lấy xe máy bỏ về.

Hậu quả hành vi của Nguyễn Trọng Trình đã làm cháu Vũ Như Q. bị thương tích gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín; tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Tại tòa bị cáo không thừa nhận hành vi, luật sư bào chữa đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhưng bị HĐXX bác bỏ, tuyên bố Trình phạm tội như cáo buộc.

Trước khi bị đưa ra xét xử, ban đầu Trình bị Công an huyện Chương Mỹ khởi tố về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng Trình có hành vi hiếp dâm con gái nên khiếu nại tới cơ quan điều tra.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội rút hồ sơ từ Công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng và khởi tố Trình tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Nghi án người phụ nữ tâm thần bị cụ ông 69 tuổi xâm hại có thai 5 tháng

P.Đ |

Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) đang điều tra, làm rõ vụ nghi án cụ ông 69 tuổi xâm hại người phụ nữ tâm thần.

Hà Nội, xét xử 224 vụ, 256 bị cáo xâm hại trẻ em

Quang Hiệu |

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội ngày 29.8, từ năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 231 vụ với 269 bị cáo, đã xét xử sơ thẩm 224 vụ với 256 bị cáo có hành vi xâm hại trẻ em

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nghi án người phụ nữ tâm thần bị cụ ông 69 tuổi xâm hại có thai 5 tháng

P.Đ |

Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) đang điều tra, làm rõ vụ nghi án cụ ông 69 tuổi xâm hại người phụ nữ tâm thần.

Hà Nội, xét xử 224 vụ, 256 bị cáo xâm hại trẻ em

Quang Hiệu |

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội ngày 29.8, từ năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 231 vụ với 269 bị cáo, đã xét xử sơ thẩm 224 vụ với 256 bị cáo có hành vi xâm hại trẻ em