Phạt tù 3 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài lưu trú trái phép

Anh Tú |

Bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Trần Chí Hạo đã cùng đồng phạm tổ chức, môi giới cho 21 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Việt Nam để thu lợi bất chính.

Ngày 1.12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Chí Hạo (34 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Trung (34 tuổi) và Nguyễn Quang Thắng (29 tuổi) cùng lĩnh 7 năm tù về tội Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, cả 3 đã tổ chức, môi giới cho hàng chục người Trung Quốc lưu trú trái phép tại hai căn nhà ở quận Bình Tân, TPHCM khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng.

Cụ thể vào ngày 14.6, Hạo được một người đàn ông Trung Quốc (không rõ lai lịch) nhờ thuê nhà cho 4 đồng hương lưu trú để đi du lịch tại TPHCM. Hạo gọi cho bạn là Trung, Thắng hỗ trợ tìm nhà cho thuê.

Sau đó, nhóm này đã giới thiệu cho 4 người Trung Quốc thuê một căn nhà tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân do Thắng đứng tên ký hợp đồng thuê được trả công 3 triệu đồng.

Ba ngày sau, Trung đến mở cửa nhà cho nhóm người Trung Quốc và yêu cầu đưa hộ chiếu kiểm tra. Khi nhóm này đưa ba hộ chiếu không có dấu thị thực, Trung biết họ nhập cảnh trái phép, sau đó Trung kể lại cho Thắng.

Năm ngày sau, Thắng đến căn nhà này thấy có thêm khoảng năm người Trung Quốc. Nhóm người này thừa nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tiếp đó, Thắng còn phát hiện thêm 4 người Trung Quốc khác đến ở trong nhà.

Dù biết những người này nhập cảnh trái phép nhưng Hạo, Trung, Thắng vẫn giúp họ ở trái phép, phiên dịch, mua laptop, đổi tiền nhân dân tệ, giúp mua thức ăn...

Đến đầu tháng 7, AWang (người Trung Quốc) nhờ Trung tìm thêm một căn nhà nữa do số người Trung Quốc ở căn nhà trên đã quá đông. Tổng cộng 21 người Trung Quốc ở tại hai căn nhà.

Khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, Hạo đến gặp và yêu cầu A Wang cùng những người Trung Quốc dọn đi nơi khác. Tuy nhiên, A Wang không đồng ý. Mãi đến ngày 29.7, A Wang gọi báo cho Hạo biết sẽ có xe đưa nhóm người này nên hẹn gặp ăn uống chia tay.

Tối cùng ngày, A Wang nhờ Trung, Thắng đặt 4 xe đến Trung tâm Aeon Mall tại quận Tân Phú. Sau khi ăn cơm và xem phim ở đây, Thắng đưa nhóm người Trung Quốc đến đường Lũy Bán Bích.

Đến nơi, Thắng nói 20 người Trung Quốc đứng trong hẻm chờ xe, còn mình bắt Grab đi về. Ngay lúc này, công an đến, nhóm người Trung Quốc bỏ chạy, vài người bị giữ lại, một số bỏ trốn.

Phần A Wang liên lạc với nhóm Hạo, Trung, Thắng nhờ thuê xe cho nhóm người Trung Quốc rời TPHCM.

Sau khi nhóm người Trung Quốc rời đi thì Thắng, Trung, Hạo bị công an phát hiện và mời về làm việc. Trong vụ án này, Thắng hưởng lợi bất chính 11 triệu đồng, Trung 8,5 triệu đồng, Hạo 3 triệu đồng.

Tại tòa, HĐXX nhận định các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội.

Hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép của các đối tượng trên đã gây mất an ninh trật tự và xâm phạm đến việc quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam.

Từ đó HĐXX cho rằng cần phải có mức án cao nhất để trừng trị các bị cáo và giáo dục, phòng ngừa chung.

Tòa tuyên phạt Trần Chí Hạo (34 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Trung (34 tuổi) và Nguyễn Quang Thắng (29 tuổi) cùng lĩnh 7 năm tù về tội Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Cả 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới đều là người ngoài tỉnh.

Kiên Giang: Bắt 8 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

8 đối tượng làm thuê tại tỉnh Sihanouk (Campuchia) đang thất nghiệp nên trở về Việt Nam, đến khu vực huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot do lo sợ bị cách ly nên thuê xuồng của người Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Khánh Hòa phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép

Nhiệt Băng |

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa ngày 28.7 phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

An Giang: Bắt 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Cả 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới đều là người ngoài tỉnh.

Kiên Giang: Bắt 8 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

8 đối tượng làm thuê tại tỉnh Sihanouk (Campuchia) đang thất nghiệp nên trở về Việt Nam, đến khu vực huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot do lo sợ bị cách ly nên thuê xuồng của người Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Khánh Hòa phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép

Nhiệt Băng |

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa ngày 28.7 phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép.