Phạt tới 20 triệu đồng khi kết hôn với người trong họ phạm vi 3 đời

Trang Anh |

Từ ngày 1.9.2020, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời sẽ có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Luật hôn nhân và gia đình nghiêm cấm hành vi đăng ký kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời.

Hiện nay, những người có họ trong phạm vi 3 đời nếu kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng, theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên, từ ngày 1.9.2020 tới đây, mức xử phạt đối với hành vi kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời sẽ tăng mạnh khi Nghị định số 82/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực.

Theo đó, tại Điểm a, Khoản 2, Điều 59 của nghị đình này nêu rõ: Nếu kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa người có họ trong phạm vi ba đời sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, mức phạt trên còn áp dụng với các hành vi vi phạm sau:

- Kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.

- Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn.

- Cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn.

- Lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.

- Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài, hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình.

Trang Anh
TIN LIÊN QUAN

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới kết hôn với người tình 16 năm

Thanh Hà |

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới Sanna Marin kết hôn với bạn trai lâu năm Markus Raikkonen trong một buổi lễ thân mật tại nơi cư trú của thủ tướng.

Cưỡng ép hoặc lừa dối kết hôn có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng

Ái Vân - Kim Anh |

Hành vi cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Không đăng ký kết hôn, ai được quyền nuôi con?

Phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ: minaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Chúng tôi đã có với nhau một đứa con và một số tài sản chung. Hiện tại xảy ra mâu thuẫn và vợ chồng tôi đã quyết định không chung sống nữa. Xin hỏi, nghĩa vụ nuôi con và việc chia tài sản chung sẽ được xác định như thế nào?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới kết hôn với người tình 16 năm

Thanh Hà |

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới Sanna Marin kết hôn với bạn trai lâu năm Markus Raikkonen trong một buổi lễ thân mật tại nơi cư trú của thủ tướng.

Cưỡng ép hoặc lừa dối kết hôn có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng

Ái Vân - Kim Anh |

Hành vi cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Không đăng ký kết hôn, ai được quyền nuôi con?

Phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ: minaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Chúng tôi đã có với nhau một đứa con và một số tài sản chung. Hiện tại xảy ra mâu thuẫn và vợ chồng tôi đã quyết định không chung sống nữa. Xin hỏi, nghĩa vụ nuôi con và việc chia tài sản chung sẽ được xác định như thế nào?