Phạt tiền và buộc tháo dỡ "biệt thự" xây trái phép trên đất rừng

TRẦN TUẤN |

UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ra quyết xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng và buộc ông Trần Đình Hạnh trú ở xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc phải tháo dỡ ngôi nhà 2,5 tầng xây trái phép trên đất lâm nghiệp.

Nguyên nhân do ông Hạnh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 thuộc Nghị định 102/2014/NĐ-CP, ngày 10.11.2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định, trên diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các cá nhân sử dụng 50 năm không được xây dựng các công trình kiên cố mà chỉ được phép trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, ông Trần Đình Hạnh đã bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên xây dựng trái phép nhà kiên cố từ năm 2017.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND huyện Can Lộc cũng yêu cầu ông Trần Đình Hạnh khắc phục hậu quả bằng cách tháo dỡ ngôi nhà kiên cố xây trái phép nói trên.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Mọi chi phí của việc khắc phục hậu quả đều do cá nhân vi phạm chi trả.

Liên quan đến sự việc này, ngày 15.6.2018, UBND huyện Can Lộc đã có văn bản nghiêm khắc phê bình lãnh đạo UBND xã Mỹ Lộc do buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, không tổ chức kiểm tra, đình chỉ kịp thời để hộ ông Trần Đình Hạnh xây dựng nhà ở kiên cố trên đất lâm nghiệp, không báo cáo UBND huyện biết vụ việc.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Huyện "cầm đèn chạy trước ô tô", hợp thức hóa cho chủ tịch xã xây nhà trái phép trên đất công?

TRẦN LƯU |

Dù đã tuyên bố sẽ kiên quyết cưỡng chế căn nhà xây dựng trái phép nhưng đến nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) lại bất ngờ cho căn nhà trên được “hợp thức hóa” – trước sự bức xúc của dư luận.

Hiệu trưởng xây nhà trái phép trên đất lấn chiếm

H.L |

Lợi dụng ban đêm, hiệu trưởng và các giáo viên đã tiến hành xây nhà trên đất công...

Gia Lai: Để dân xây nhà trái phép, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện bị giáng chức

ĐÌNH VĂN |

Ngày 30.6, UBND huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết, đã điều chuyển Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT) Nguyễn Hòa sang làm Phó GĐ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, vì để xảy ra sai phạm mà không có biện pháp ngăn chặn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Huyện "cầm đèn chạy trước ô tô", hợp thức hóa cho chủ tịch xã xây nhà trái phép trên đất công?

TRẦN LƯU |

Dù đã tuyên bố sẽ kiên quyết cưỡng chế căn nhà xây dựng trái phép nhưng đến nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) lại bất ngờ cho căn nhà trên được “hợp thức hóa” – trước sự bức xúc của dư luận.

Hiệu trưởng xây nhà trái phép trên đất lấn chiếm

H.L |

Lợi dụng ban đêm, hiệu trưởng và các giáo viên đã tiến hành xây nhà trên đất công...

Gia Lai: Để dân xây nhà trái phép, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện bị giáng chức

ĐÌNH VĂN |

Ngày 30.6, UBND huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết, đã điều chuyển Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT) Nguyễn Hòa sang làm Phó GĐ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, vì để xảy ra sai phạm mà không có biện pháp ngăn chặn.