Phạt tiền đến 7 triệu, tước bằng lái 4 tháng vì đón trả khách sai

Việt Dũng |

Trên các tuyến đường, các xe thường đón, trả khách không đúng nơi quy định, dễ gây tai nạn và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác đều bị xử lý, phạt tiền theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn Luật sư Hà Nội), Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định người vận tải, người lái xe khách phải đón, trả hành khách đúng nơi quy định. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Ngoài ra, tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng nêu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; quy định mức xử phạt người điều khiển xe ôtô chở hành khách, ôtô chở người và các loại xe tương tự xe ôtô chở hành khách, chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ như sau:

- Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 -3 tháng đối với một trong các hành vi:

Đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách hoặc dừng đón, trả hành khách quá thời gian quy định (trừ đường cao tốc);

Đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, nơi đường cong tầm nhìn bị che khuất (trừ đường cao tốc).

- Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng đối với hành vi: Đón, trả hành khách trên đường cao tốc.

Theo đó, mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện đón, trả khách không đúng nơi quy định tùy từng tuyến đường, mức độ hành vi sẽ bị xử phạt tới 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phạt tiền đến 4 triệu đồng đối với phương tiện dùng biển số giả

Việt Dũng |

Việc dùng biển số không do cơ quan chức năng cấp cho các phương tiện xuất phát từ việc "độ", hoặc che giấu hành vi phạm tội... có thể bị phạt tiền tới 4 triệu đồng.

Phạt tiền tới 20 triệu nếu khuyến mại rượu, bia cho người dưới 18 tuổi

Việt Dũng |

Khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt tiền tới 20 triệu đồng.

Hà Nội: Tung tin kết hôn muộn bị phạt tiền, 2 trường hợp bị xử phạt

Phạm Đông |

2 trường hợp tung tin kết hôn muộn sẽ bị phạt tiền vừa bị Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xử phạt 5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phạt tiền đến 4 triệu đồng đối với phương tiện dùng biển số giả

Việt Dũng |

Việc dùng biển số không do cơ quan chức năng cấp cho các phương tiện xuất phát từ việc "độ", hoặc che giấu hành vi phạm tội... có thể bị phạt tiền tới 4 triệu đồng.

Phạt tiền tới 20 triệu nếu khuyến mại rượu, bia cho người dưới 18 tuổi

Việt Dũng |

Khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt tiền tới 20 triệu đồng.

Hà Nội: Tung tin kết hôn muộn bị phạt tiền, 2 trường hợp bị xử phạt

Phạm Đông |

2 trường hợp tung tin kết hôn muộn sẽ bị phạt tiền vừa bị Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xử phạt 5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.