Phạt tiền chủ quán ăn tạt canh vào du khách ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chính quyền đã xác minh, lập biên bản, xử phạt tiền chủ quán ăn có hành vi tạt bát canh vào người du khách.

Ngày 10.2, UBND xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) cho biết vừa có quyết định xử phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thu H. - chủ quán Cơm Gà (chân đèo Rọ Tượng xã Ninh Ích) với số tiền 750.000 đồng vì hành vi không niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh dịch vụ.

Bà Nguyễn Thu H. là chủ quán ăn mà du khách phản ánh đã có hành vi tạt canh vào người khách.

Trước đó, trên một diễn đàn chia sẻ phản ánh của du khách tố chủ quán ăn trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận đèo Rọ Tượng, xã Ninh Ích, bán hàng không niêm yết giá, có hành động không chuẩn mực.

Vào ngày 6.2 (tức mùng 6 Tết), sau khi vào quán, gia đình một du khách thấy chủ không niêm yết giá nên hỏi lại giá các món ăn. Sau khi được chủ quán ăn tư vấn, du khách này gọi 4 đĩa cơm 50.000 ngàn đồng/đĩa kèm 4 lon nước ngọt.

Sau đó, nhà hàng dọn lên 4 đĩa cơm và 1 bát canh chua cá ngừ... Đến khi tính tiền, quán báo 4 đĩa cơm 200 ngàn đồng, 3 lon nước 60 ngàn đồng và bát canh 150 ngàn đồng.

Du khách cho rằng chỉ gọi 4 đĩa cơm và không gọi canh chua nên phản ứng lại. Đang trao đổi qua lại thì bất ngờ, chủ quán bưng tô canh ra tạt lên người du khách.

Tiếp nhận phản ánh, trưa cùng ngày, chính quyền xã Ninh Ích đã có mặt tại quán Cơm Gà sát khu vực đèo Rọ Tượng để xác minh.

Qua kiểm tra, đại diện quán Cơm gà cho biết, do không thống nhất mức giá của bát canh chua nên cả 2 bên đã xảy ra to tiếng. Trong lúc nóng giận, chủ quán có tạt bát canh vào người nhóm du khách này.

Chính quyền xã Ninh Ích thông tin thêm, trong dịp Tết vừa qua, chủ quán Cơm gà không bán giá thức ăn cao hơn so với ngày thường.

Sự việc lời qua tiếng lại là do phía chủ quán và du khách không thống nhất được giá món canh chua ngay từ đâu. Từ đó dẫn đến cãi cọ, tạt bát canh vào người du khách.

“Chúng tôi đã lập biên bản, xử phạt và nhắc nhở chủ quán về những hành vi không niêm yết giá và thiếu chuẩn mực trong giao tiếp. Đây là sự việc đáng tiếc. Bản thân chủ quán Cơm gà cũng thừa nhận hành vi tạt bát canh vào du khách là không đúng” – đại diện xã Ninh Ích thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lập biên bản, nhắc nhở chủ quán tạt canh vào du khách ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tiếp nhận phản ánh của du khách, chính quyền đã xác minh, lập biên bản, nhắc nhở chủ quán ăn có hành vi tạt bát canh vào người du khách.

Xuyên Tết bám biển, ngư dân Khánh Hòa đón lộc đầu năm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản trong suốt chuyến đi biển xuyên Tết. Nhiều ngư dân kỳ vọng, lộc đầu năm là điều may mắn, là động lực để mọi người vươn khơi bám biển trong năm mới.

Khánh Hòa: Hơn 80% CNLĐ đi làm trở lại trong ngày 7.2

Phương Linh |

Khánh Hoà- Đa số doanh nghiệp tại Khánh Hòa bắt đầu tổ chức sản xuất, ra quân vào ngày 7.2. Đến thời điểm này các doanh nghiệp có trên 1.000 CNLĐ đều đi làm trở lại trên 80%. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lập biên bản, nhắc nhở chủ quán tạt canh vào du khách ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tiếp nhận phản ánh của du khách, chính quyền đã xác minh, lập biên bản, nhắc nhở chủ quán ăn có hành vi tạt bát canh vào người du khách.

Xuyên Tết bám biển, ngư dân Khánh Hòa đón lộc đầu năm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản trong suốt chuyến đi biển xuyên Tết. Nhiều ngư dân kỳ vọng, lộc đầu năm là điều may mắn, là động lực để mọi người vươn khơi bám biển trong năm mới.

Khánh Hòa: Hơn 80% CNLĐ đi làm trở lại trong ngày 7.2

Phương Linh |

Khánh Hoà- Đa số doanh nghiệp tại Khánh Hòa bắt đầu tổ chức sản xuất, ra quân vào ngày 7.2. Đến thời điểm này các doanh nghiệp có trên 1.000 CNLĐ đều đi làm trở lại trên 80%.