Phát tán tin nhắn, email rác có thể bị phạt tới 80 triệu đồng

Long Nguyễn |

Từ ngày 15.4 tới đây, hành vi gửi hoặc phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác, phần mềm độc hại có thể bị xử phạt hành chính lên tới 80 triệu đồng.

Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ  ngày 15.4.

Theo đó, nhiều hành vi liên quan đến phát tán thông tin rác sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, theo điều 94 của nghị định này, các hành vi như: Gửi hoặc phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác, phần mềm độc hại; Tạo hàng loạt cuộc gọi nhỡ nhằm dụ dỗ người sử dụng gọi điện thoại, nhắn tin đến các số cung cấp dịch vụ nội dung để trục lợi hoặc để cung cấp thông tin, quảng cáo; Khai thác, sử dụng các số dịch vụ, số thuê bao viễn thông không đúng mục đích;... sẽ bị xử phạt từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định 15/2020 cũng quy định chi tiết về các mức xử phạt liên quan đến trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Theo điều 101, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng áp dụng với các hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc,...

Theo Nghị định 15/2020, mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực bưu chính và giao dịch điện tử đối với cá nhân là 40 triệu đồng.Trong khi đó, mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Các nhà mạng gửi khoảng 1 tỉ tin nhắn cảnh báo về dịch bệnh do virus Corona

T.Vương |

Các nhà mạng gửi khoảng 1 tỉ tin nhắn đến các thuê bao để cảnh báo về dịch bệnh do virus Corona.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Số lượt phản ánh tin nhắn rác giảm trên 90%

Long Nguyễn |

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tới dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo bộ ngành liên quan.

Pháp luật 24h: Thủ đoạn mới giả mạo tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt tiền

T.H |

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; Xịt hơi cay ngăn chặn người nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ; Người truy sát cả gia đình em trai ở Đan Phượng bị tuyên tử hình... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Các nhà mạng gửi khoảng 1 tỉ tin nhắn cảnh báo về dịch bệnh do virus Corona

T.Vương |

Các nhà mạng gửi khoảng 1 tỉ tin nhắn đến các thuê bao để cảnh báo về dịch bệnh do virus Corona.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Số lượt phản ánh tin nhắn rác giảm trên 90%

Long Nguyễn |

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tới dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo bộ ngành liên quan.

Pháp luật 24h: Thủ đoạn mới giả mạo tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt tiền

T.H |

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; Xịt hơi cay ngăn chặn người nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ; Người truy sát cả gia đình em trai ở Đan Phượng bị tuyên tử hình... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.