Phạt tài xế làm "dịch vụ" chở người từ vùng dịch về quê

NGUYÊN ANH |

Qua làm việc, 2 người đi trên xe khai nhận do tình hình dịch bệnh ở Tây Ninh đang diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế Đông chở từ tỉnh Tây Ninh về quê ở Kiên Giang và Cà Mau với giá 3,5 triệu đồng mỗi người.

Ngày 4.9, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính tài xế Trần Văn Đông (sinh năm 1985), ngụ TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với số tiền là 7,5 triệu đồng về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, tại khoản 2, điều 14, Nghị định số 117 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 3.9, tổ tuần tra lưu động Công an huyện Tân Hiệp phối hợp Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tân Hiệp đặt tại tuyến tỉnh lộ 963 phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 70A-14733 lưu thông theo hướng Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và rẽ vào tỉnh lộ 963 xuống địa bàn xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp.

Lực lượng chức năng tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, qua đó phát hiện tài xế Trần Văn Đông (mặc đồ bảo hộ) có hành vi chở thuê 2 người (1 người ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang và 1 người ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Qua làm việc, 2 người này khai nhận do tình hình dịch bệnh ở Tây Ninh đang diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế Đông chở từ tỉnh Tây Ninh về quê với giá 3,5 triệu đồng mỗi người.

Sau khi xử phạt hành chính tài xế Đông, Công an huyện Tân Hiệp đã đưa 2 người này về địa phương để đi cách ly tế tập trung theo quy định.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng hành hung công an

NGUYÊN ANH |

Chẳng những không nghe lời nhắc nhở của 2 cán bộ công an, 3 đối tượng ở Kiên Giang còn dùng vũ lực tấn công 2 cán bộ này này làm 1 người bị thương ở đầu.

Bỏ quy định sang hàng đổi tài xế, hàng hóa vào Cần Thơ kiểm soát thế nào?

TRẦN LƯU |

Các phương tiện có Giấy nhận diện, sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin sẽ được nhanh chóng cho lưu thông qua chốt kiểm soát dịch…

Kiên Giang: Lợi dụng xe luồng xanh chở hàng lậu kiếm lời

NGUYÊN ANH |

Đối tượng đã thuê lại chiếc xe tải có đăng ký mã QR Code luồng xanh để chở thuê hàng nhập lậu từ thành phố Hồ Chí Minh về TP Rạch Giá (Kiên Giang) rồi đem giao cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiên Giang: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng hành hung công an

NGUYÊN ANH |

Chẳng những không nghe lời nhắc nhở của 2 cán bộ công an, 3 đối tượng ở Kiên Giang còn dùng vũ lực tấn công 2 cán bộ này này làm 1 người bị thương ở đầu.

Bỏ quy định sang hàng đổi tài xế, hàng hóa vào Cần Thơ kiểm soát thế nào?

TRẦN LƯU |

Các phương tiện có Giấy nhận diện, sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin sẽ được nhanh chóng cho lưu thông qua chốt kiểm soát dịch…

Kiên Giang: Lợi dụng xe luồng xanh chở hàng lậu kiếm lời

NGUYÊN ANH |

Đối tượng đã thuê lại chiếc xe tải có đăng ký mã QR Code luồng xanh để chở thuê hàng nhập lậu từ thành phố Hồ Chí Minh về TP Rạch Giá (Kiên Giang) rồi đem giao cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời.