Phạt tài xế chở thuê 2 người giá 6 triệu từ vùng dịch về Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tài xế ngụ tỉnh Sóc Trăng đã thừa nhận chở thuê cặp vợ chồng đi từ huyện Bình Chánh, TP HCM về huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tránh dịch với giá 6 triệu đồng.

Vào khoảng 14h ngày 13.9, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát liên ngành số 7, tỉnh Kiên Giang (đoạn cuối tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, thuộc xã Giục Tượng, huyện Châu Thành) thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 50E-032.07 đi trên xe có 3 người nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này tài xế không xuất trình được giấy đi đường nên chốt kiểm soát buộc quay xe về nhưng khi vừa đi qua chốt khoảng 100 mét thì tài xế cho 2 người đi cùng xuống xe đi bộ.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng Cảnh sát giao thông đuổi theo yêu cầu tài xế quay lại chốt để làm rõ. Qua làm việc, tài xế tên Trương Ngọc Phương (27 tuổi), ngụ tỉnh Sóc Trăng thừa nhận chở thuê cặp vợ chồng đi từ huyện Bình Chánh, TP HCM về huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tránh dịch với giá 6 triệu đồng. Trước đó, Phương đã chở trót lọt 1 vụ đưa người từ vùng dịch về Kiên Giang với giá 3 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Châu Thành và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kiên Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Phương về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” và hành vi điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật để ra quyết định xử phạt theo quy định.

Riêng cặp vợ chồng đi trên xe được Công an huyện Châu Thành đưa về địa phương để cách ly y tế theo quy định.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang làm gì sau chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19?

Lục Tùng |

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Kiên Giang đã đề ra lộ trình mới với những bước đi nhanh chóng, hiệu quả trong phòng chống dịch trong tình hình mới.

Kiên Giang, Tiền Giang chậm nhất 30.9 phải kiểm soát được dịch bệnh

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và từng huyện, xã đang thực hiện giãn cách phải đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng về thời gian kết thúc giãn cách và các tiêu chí cần đạt để kiểm soát dịch bệnh, các giải pháp để đạt mục tiêu. Phải kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, cố gắng chậm nhất là ngày 30.9.

Thủ tướng lo ngại khi vùng đỏ, vùng cam gia tăng tại Kiên Giang, Tiền Giang

VƯƠNG TRẦN |

Họp trực tuyến với 2 tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lo ngại trước việc số “vùng đỏ”, “vùng cam” đang gia tăng tại 2 địa phương này trong khi các địa phương khác đang dần kiểm soát được tình hình trong thời gian giãn cách xã hội.

Hà Nội: Đêm giao thừa của những công nhân môi trường tận tâm với nghề

PHẠM ĐÔNG - VŨ TUẤN |

Trong khi mọi người đang quây quần bên tổ ấm gia đình cùng nhau chờ đón giao thừa thì hàng chục công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường làm nên mùa xuân tươi mới, sạch đẹp.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Kiên Giang làm gì sau chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19?

Lục Tùng |

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Kiên Giang đã đề ra lộ trình mới với những bước đi nhanh chóng, hiệu quả trong phòng chống dịch trong tình hình mới.

Kiên Giang, Tiền Giang chậm nhất 30.9 phải kiểm soát được dịch bệnh

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và từng huyện, xã đang thực hiện giãn cách phải đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng về thời gian kết thúc giãn cách và các tiêu chí cần đạt để kiểm soát dịch bệnh, các giải pháp để đạt mục tiêu. Phải kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, cố gắng chậm nhất là ngày 30.9.

Thủ tướng lo ngại khi vùng đỏ, vùng cam gia tăng tại Kiên Giang, Tiền Giang

VƯƠNG TRẦN |

Họp trực tuyến với 2 tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lo ngại trước việc số “vùng đỏ”, “vùng cam” đang gia tăng tại 2 địa phương này trong khi các địa phương khác đang dần kiểm soát được tình hình trong thời gian giãn cách xã hội.