Phạt nhóm thanh niên không bằng lái tổ chức đua xe trên quốc lộ

Chân Phúc - Đình Trường |

Ngày 3.3, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính với 7 “quái xế” có hành vi tổ chức đua xe gây náo loạn trên quốc lộ 1 (đoạn qua quận Thủ Đức).

 
Nhóm "quái xế" tụ tập đua xe trên quốc lộ 1 

Theo lực lượng chức năng, khoảng 13h30 ngày 1.3, hàng chục thanh niên điều khiển xe máy đã tụ tập trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh quận Thủ Đức, TPHCM và tỉnh Bình Dương).

Sau đó, nhóm "quái xế" này dàn hàng ngang, chặn đường không cho các phương tiện khác lưu thông. Đồng thời, những thanh niên này liên tục nẹt pô, rú ga làm náo loạn cả một vùng. Trước tình trạng trên, người dân đã báo tin cho công an địa phương can thiệp.

Ngay sau đó, công an quận Thủ Đức đã có mặt ở hiện trường. Khi thấy bóng lực lượng chức năng, nhóm “quái xế” tìm cách di tản, tẩu thoát khỏi tuyến đường quốc lộ.

 
Trong quá trình đua xe, các "quái xế" liên tục nẹt pô, rú ga khiến nhiều người bức xúc

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt và xác định nhóm “quái xế” này gồm: Lê Công Phúc (sinh năm 2001), Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 2003, cùng ngụ quận 12), Nguyễn Phước Long (sinh năm 2004), Lê Tấn Đạt (sinh năm 2003), Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 2000), Nguyễn Lê Quốc (sinh năm 1998), Nguyễn Thiên Phú (sinh năm 2003, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Tại cơ quan công an, nhóm “quái xế” thừa nhận hành vi tụ tập tổ chức đua xe trên quốc lộ. Theo đó, nhóm bí mật hẹn nhau từ trước và để tránh sự phát hiện, cuộc đua xe chỉ diễn ra trong phòng 10 - 15 phút thì kết thúc.

Qua kiểm tra, hầu hết các đối tượng không có bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhiều kết cấu xe máy được thay đổi để thực hiện hành vi đua xe trái phép. Công an đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với 7 đối tượng trên.

Chân Phúc - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Cổ vũ đua xe trái phép có bị xử phạt?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thuminh3x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi được biết, năm 2020 có rất nhiều thay đổi về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Xin hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép?

Việt Nam đăng cai đua xe F1 lọt Top 10 sự kiện văn hoá thể thao 2019

HOÀI ĐAN |

Sự kiện Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai Giải đua xe công thức 1 (F1) chính thức lọt vào danh sách 10 sự kiện văn hoá thể thao nổi bật năm 2019.

Hàng nghìn cảnh sát ra đường xử lý cổ động viên đua xe sau khi U22 vô địch

Nhật Vũ - Hồng Cường |

Hà Nội đã huy động hàng nghìn cảnh sát giao thông, cơ động cùng 30 tổ công tác 141 để phòng chống đua xe sau trận chung kết U22 Việt Nam - Indonesia.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ vũ đua xe trái phép có bị xử phạt?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thuminh3x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi được biết, năm 2020 có rất nhiều thay đổi về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Xin hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép?

Việt Nam đăng cai đua xe F1 lọt Top 10 sự kiện văn hoá thể thao 2019

HOÀI ĐAN |

Sự kiện Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai Giải đua xe công thức 1 (F1) chính thức lọt vào danh sách 10 sự kiện văn hoá thể thao nổi bật năm 2019.

Hàng nghìn cảnh sát ra đường xử lý cổ động viên đua xe sau khi U22 vô địch

Nhật Vũ - Hồng Cường |

Hà Nội đã huy động hàng nghìn cảnh sát giao thông, cơ động cùng 30 tổ công tác 141 để phòng chống đua xe sau trận chung kết U22 Việt Nam - Indonesia.