Phạt nam thanh niên 5 triệu đồng vì đăng tin thất thiệt trên Facebook

Quách Du |

Sau khi Sơn đăng dòng thông tin sai sự thật lên Facebook cá nhân, công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã ra quyết định xử phạt đối tượng này 5 triệu đồng.

Ngày 25.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa triệu tập Lê Văn Sơn (19 tuổi, trú tại thôn 7, xã Thiệu Lý) đến làm việc để xác minh, làm rõ hành vi đưa tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

 
Lê Văn Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, vào đêm 23.7, trên địa bàn tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Thấy sự việc trên, Lê Văn Sơn đã chụp ảnh và đưa lên trang Facebook cá nhân với dòng thông tin: “Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa bị xúc hội đồng… các anh chơi lớn quá”.

Chỉ sau hơn 1h đồng hồ đăng tải, nội dung trên đã thu hút cả nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Trước thông tin trên, Công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và triệu tập Lê Văn Sơn đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận, do chứng kiến sự việc và không kiểm chứng nguồn tin, đối tượng đã vội vàng đăng tải lên mạng xã hội với mục đích câu like và thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Dựa vào hành vi trên của Lê Văn Sơn, Công an huyện Thiệu Hóa đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và yêu cầu Sơn đính chính, xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Đăng lên mạng xã hội nội dung sai sự thật, một Phó bí thư bị cách chức

ANH ĐỨC |

Thông tin từ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho hay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối này vừa ban hành Quyết định kỷ luật cách chức Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú - Hà Tĩnh.

Phát hiện người đăng thông tin sai sự thật về thịt lợn nhiễm sán

Hà Phương |

Ngày 19.3, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã mời đối tượng Nguyễn Bá Mạnh (SN 1987) lên làm việc vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại Trường mầm non xã Ngũ Thái (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Chủ Fanpage xin lỗi vì đăng tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

Vân Trường |

Chủ Fanpage Đầm bầu thời trang mami gỡ bỏ thông tin sai sự thật và gửi lời xin lỗi vì đăng tải thông tin không đúng về dịch tả lợn Châu Phi.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Đăng lên mạng xã hội nội dung sai sự thật, một Phó bí thư bị cách chức

ANH ĐỨC |

Thông tin từ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho hay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối này vừa ban hành Quyết định kỷ luật cách chức Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú - Hà Tĩnh.

Phát hiện người đăng thông tin sai sự thật về thịt lợn nhiễm sán

Hà Phương |

Ngày 19.3, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã mời đối tượng Nguyễn Bá Mạnh (SN 1987) lên làm việc vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại Trường mầm non xã Ngũ Thái (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Chủ Fanpage xin lỗi vì đăng tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

Vân Trường |

Chủ Fanpage Đầm bầu thời trang mami gỡ bỏ thông tin sai sự thật và gửi lời xin lỗi vì đăng tải thông tin không đúng về dịch tả lợn Châu Phi.