Phạt một phụ nữ đăng facebook sai sự thật về "khu cách ly đói, khát"

TRẦN TUẤN |

Chiều 12.6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã xử phạt một chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật 5 triệu đồng.

Người bị xử phạt là N.T.TH (32 tuổi, trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan chức năng xác định, vào hồi 8h ngày 11.6, N.T.TH đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Phuong Anh Doan” đăng tải nội dung sai sự thật là nhận được lời cầu cứu từ khu cách ly tập trung xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh rằng nơi đây rất thiếu nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Sau đó, người này kêu gọi xin mạnh thường quân ủng hộ nước uống và các nhu yếu phẩm để chuyển ra cho khu cách ly xã Tân Lâm Hương.

Tuy nhiên, chính quyền xã Tân Lâm Hương khẳng định không hề có chuyện thiếu thốn, xảy ra “đói, khát” tại khu cách ly tập trung ở đây. Việc thông tin sai sự thật như vậy ảnh hưởng đến chính quyền.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng giải thích và chứng minh cho N.T.TH biết, nội dung đăng tải trên là sai sự thật, không có căn cứ, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, N.T.TH đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật một xã có 18 người mắc COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 7.6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết, đã lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị phong tỏa là sai sự thật

Minh Nguyễn |

Trưa 7.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị phong tỏa, sự việc này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Việc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Luật pháp đã cũ kỹ, cần sửa đổi bổ sung

KHÁNH LINH - THANH VŨ |

Liên quan đến sự việc nhiều nghệ sĩ nhận quảng cáo tràn lan, sản phẩm kém chất lượng, LS. Hà Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM thẳng thắn cho biết vẫn còn kẽ hở trong pháp luật khi không có quy định hay chế tài về quyền và nghĩa vụ của nghệ sĩ trong vai trò người truyền tải sản phẩm quảng cáo, khiến nghệ sĩ vẫn chưa thực sự thận trọng trong việc nhận hợp đồng quảng cáo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật một xã có 18 người mắc COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 7.6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết, đã lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị phong tỏa là sai sự thật

Minh Nguyễn |

Trưa 7.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị phong tỏa, sự việc này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Việc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Luật pháp đã cũ kỹ, cần sửa đổi bổ sung

KHÁNH LINH - THANH VŨ |

Liên quan đến sự việc nhiều nghệ sĩ nhận quảng cáo tràn lan, sản phẩm kém chất lượng, LS. Hà Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM thẳng thắn cho biết vẫn còn kẽ hở trong pháp luật khi không có quy định hay chế tài về quyền và nghĩa vụ của nghệ sĩ trong vai trò người truyền tải sản phẩm quảng cáo, khiến nghệ sĩ vẫn chưa thực sự thận trọng trong việc nhận hợp đồng quảng cáo.