Phạt một cơ sở tổ chức bán hàng kém chất lượng sau phản ánh của Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND thành phố Ninh Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và bán hàng kém chất lượng với giá cao hơn gấp nhiều lần so với giá thị trường.

Trước đó, vào ngày 17.6, Công an phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình nhận được tin báo tại Công ty TNHH Life Good Việt Nam (có địa chỉ tại số 27, đường Chiến Thắng, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình đang tổ chức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và chào bán các mặt hàng thực phẩm chức năng và đồ gia dụng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho người dân.

Nhiều người đã bị lừa mua phải hàng kém chất lượng với giá cao gấp nhiều lần. Ảnh: NT
Nhiều người đã bị lừa mua phải hàng kém chất lượng với giá cao gấp nhiều lần. Ảnh: NT

Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên của công ty đang giới thiệu và chào bán các sản phẩm trên cho khoảng gần 200 người (chủ yếu là người cao tuổi). Các mặt hàng được gới thiệu chủ yếu là thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên ở đây đều không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp có liên quan đến hoạt động quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm trên. Qua kiểm tra, các sản phẩm thực phẩm chức năng do công ty giao bán đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, các mặt hàng gia dụng được xác định là hàng kém chất lượng và giá bán cao gấp nhiều lần so với giá thị trường.

Công an phường Nam Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình ra Quyết định xử phạt với số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số hàng có liên quan trên.

Như Lao Động đã phản ánh, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng chào mời, dụ dỗ để bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhằm thu lợi bất chính. Nhiều người dân (trong đó chủ yếu là người già) vì nhẹ dạ cả tin nên đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo này.

Thủ đoạn của các đối tượng này là thành lập thành từng nhóm, chúng giới thiệu là nhân viên công ty sản xuất các mặt hàng gia dụng, thực phẩm chức năng. Sau đấy thuê nhà hoặc các khách sạn trên địa bàn thành phố Ninh Bình để giới thiệu sản phẩm của công ty và “tri ân” khách hàng.

Sản phẩm được quảng cáo, chào bán chủ yếu là thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Ảnh: NT
Sản phẩm được quảng cáo, chào bán chủ yếu là thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Ảnh: NT

Sau khi thuê được địa điểm các đối tượng gửi thư mời các hộ dân ở gần đấy tham gia hoạt động “tri ân” khách hàng. Khi người dân nhận được “thư mời” đến tham gia thì các đối tượng tổ chức giao lưu văn nghệ và giới thiệu sản phẩm. Các đối tượng này nói là công ty có chương trình “tri ân” khách hàng. Những người tham gia có thể được nhận những mặt hàng của công ty sản xuất về dùng thử với điều kiện phải đặt cọc số tiền tương ứng với số tiền mà các đối tượng đưa ra và mỗi người sẽ được nhận 1 thẻ khách hàng;

Sau khi dùng thử sản phẩm, ngày hôm sau khách hàng quay lại sẽ được trả lại tiền đã đặt cọc cho sản phẩm trước đó, còn sản phẩm là công ty “tri ân” nên khách hàng không phải trả lại. Tuy nhiên, khi khách hàng quay lại để nhận lại tiền đặt cọc thì các đối tượng này đã bỏ đi và không liên lạc được.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Công ty TNHH CashFish bị xử phạt hành chính và chuyển hồ sơ sang công an

Huân Cao - Trần Tuấn |

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH CashFish, phát hiện công ty kinh doanh không đúng ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời chuyền hồ sơ sang công an tiếp tục làm rõ.

Bắc Giang: Xử phạt hành chính 3 người Trung Quốc, mỗi người 20 triệu đồng

Bảo Hân |

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra 3 quyết định xử phạt hành chính 3 người Trung Quốc.

Ninh Bình: Xuất hiện nhóm đối tượng lạ thuê khách sạn để lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng chào mời, dụ dỗ để bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhằm thu lợi bất chính. Nhiều người dân (trong đó chủ yếu là người già) vì nhẹ dạ cả tin nên đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công ty TNHH CashFish bị xử phạt hành chính và chuyển hồ sơ sang công an

Huân Cao - Trần Tuấn |

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH CashFish, phát hiện công ty kinh doanh không đúng ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời chuyền hồ sơ sang công an tiếp tục làm rõ.

Bắc Giang: Xử phạt hành chính 3 người Trung Quốc, mỗi người 20 triệu đồng

Bảo Hân |

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra 3 quyết định xử phạt hành chính 3 người Trung Quốc.

Ninh Bình: Xuất hiện nhóm đối tượng lạ thuê khách sạn để lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng chào mời, dụ dỗ để bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhằm thu lợi bất chính. Nhiều người dân (trong đó chủ yếu là người già) vì nhẹ dạ cả tin nên đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo này.