Phạt hơn 107 triệu đồng vì không đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 23.2.2022.

Hôm nay, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 2.013 ca mắc COVID-19 mới, trong đó: 0 khu cách ly; 1.389 cộng đồng; 624 cách ly tại nhà/khu phong tỏa.

Cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 15 cơ sở kinh doanh, lưu trú, chưa phát hiện cơ sở vi phạm.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu ra quyết định xử phạt 76 trường hợp số tiền 107.500.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng

1 trường hợp số tiền 500.000 đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định tại huyện Vĩnh Tường; 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử số tiền 20.000.000 đồng (Cơ sở Internet “Thắng nét” do Nguyễn Minh Thắng, sinh năm 1992 ở Đống Cao, Văn Tiến, Yên Lạc làm chủ)

1 cơ sở karaoke số tiền 15.000.000 đồng (Karaoke Bảo Quân do Doãn Văn Tân, SN 1968 ở Quang Viễn, Quang Yên, Sông Lô làm chủ cơ sở) về hành vi không tạm dừng hoạt động;

4 trường hợp số tiền 27.500.000 đồng về hành vi không thực hiện đúng quy định cách ly tại nhà trong thời gian cách ly y tế (Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1984 ở Bạch Lưu, Sông Lô; Trần Trọng Khởi, sinh năm 1983 và Lê Văn Ngọc, sinh năm 1986 đều trú tại Tân Lập, Sông Lô; Đặng Bách Khoa, sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú: Bắc Sơn, Sơn Đông, Lập Thạch);

3 trường hợp số tiền 6.000.000 đồng về hành vi không khai báo y tế đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch COVID-19 tại huyện Tam Dương.

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 4.507 trường hợp số tiền 9.243.600.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Xử phạt hơn 9 tỉ đồng vì vi phạm phòng, chống dịch bệnh

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây. Do đó, tỉnh này luôn siết chặt việc xử lí hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính quán karaoke mở cửa

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 20.2.2022.

Vĩnh Phúc phấn đấu năm 2022 không có NLĐ đình công, lãn công trái pháp luật

Nguyễn Thêm |

Vĩnh Phúc - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, vừa qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vĩnh Phúc: Xử phạt hơn 9 tỉ đồng vì vi phạm phòng, chống dịch bệnh

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây. Do đó, tỉnh này luôn siết chặt việc xử lí hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính quán karaoke mở cửa

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 20.2.2022.

Vĩnh Phúc phấn đấu năm 2022 không có NLĐ đình công, lãn công trái pháp luật

Nguyễn Thêm |

Vĩnh Phúc - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, vừa qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.