Phát hiện xe ôtô chở 6 cô gái dùng giấy đi đường giả để qua Hà Nội

Tùng Giang |

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 (cửa ngõ Hà Nội) phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.

Ngày 27.8, Tổ trưởng chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) - Trung tá Nguyễn Văn Hiền cho biết, tổ công tác chốt 23 vừa bàn giao ôtô và 7 người, trong đó có 6 cô gái sử dụng giấy đi đường giả về công an địa bàn thụ lý giải quyết.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 26.8, tại chốt 23 trên Quốc lộ 18 qua địa bàn xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn), Tổ công tác đã tiến hành dừng xe ôtô mang biển số 98A-376.55 do Nguyễn Quang Ph. (sinh năm 1988, trú tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Trên xe lúc này chở 6 cô gái, cả 6 cô gái này đều có giấy đi đường.

6 cô gái trên xe gồm: Nguyễn Thị H. (sinh năm 2002, ở Đại Từ, Thái Nguyên); Chu Kim Ng. (sinh năm 1997); Đỗ Thị H. (sinh năm 1998); Hoàng Thị L. (sinh năm 1998); Nguyễn Huyền Tr. (sinh năm 2001, đều ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thuỳ D. (sinh năm 2001, ở tỉnh Thanh Hoá).

Tại chốt kiểm soát, cả tài xế Ph. và 6 cô gái trên xe đều có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. Tuy nhiên, Tổ công tác phát hiện giấy đi đường của 6 cô gái trên đều là giả.

Làm việc nhanh với tổ công tác những người trên khai di chuyển từ Phú Thọ đi Thái Nguyên.

Theo Trung tá Hiền, 6 cô gái trên xe ngoài sử dụng giấy đi đường giả còn vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bởi theo quy định, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên các phương tiện chỉ được chở 50% số người trên xe. Tuy nhiên, chiếc xe này đã chở đủ 6 người, không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nên tổ công tác chốt kiểm dịch số 23 đã lập biên bản sự việc, tạm giữ các giấy tờ liên quan, tiến hành bàn giao người và phương tiện cho Công an xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn xử lý theo quy định.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Cứ mua cá ở chợ cá Yên Sở là được cấp giấy đi đường có dấu của BQL chợ

Tùng Giang |

Một người bán cá được cấp giấy đi đường thừa nhận, ai mua cá của chủ hộ có ki ốt tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ được cấp giấy đi đường có đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở.

Hôm nay, 72 trường hợp không có giấy đi đường ở Hà Nội bị phạt

Hà Phương |

Ngày 25.8, tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận của Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp (28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường).

Hà Nội đình chỉ công tác cán bộ liên quan đến vụ tiêm vaccine thần tốc

Tùng Giang |

Quận Ba Đình (Hà Nội) đã đình chỉ công tác một cán bộ liên quan đến "dịch vụ" tiêm vaccine thần tốc mà báo chí phản ánh gần đây.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Cứ mua cá ở chợ cá Yên Sở là được cấp giấy đi đường có dấu của BQL chợ

Tùng Giang |

Một người bán cá được cấp giấy đi đường thừa nhận, ai mua cá của chủ hộ có ki ốt tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ được cấp giấy đi đường có đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở.

Hôm nay, 72 trường hợp không có giấy đi đường ở Hà Nội bị phạt

Hà Phương |

Ngày 25.8, tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận của Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp (28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường).

Hà Nội đình chỉ công tác cán bộ liên quan đến vụ tiêm vaccine thần tốc

Tùng Giang |

Quận Ba Đình (Hà Nội) đã đình chỉ công tác một cán bộ liên quan đến "dịch vụ" tiêm vaccine thần tốc mà báo chí phản ánh gần đây.