Phát hiện vụ khai thác đất trái phép tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện liên quan đến vụ khai thác đất trái phép để xử lý theo quy định.

​Ngày 4.5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ khai thác đất trái phép tại xã Phong Bình (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, qua tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện ông Ngô Viết Bình (46 tuổi, trú tại xã Phong Bình) đang có hành vi sử dụng máy đào để tiến hành khai thác đất trái phép. Sau khi khai thác, đất được tập kết tại bãi vật liệu xây dựng của Công ty TNHH QT Thảo Bình ở địa bàn xã Phong Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bình không xuất trình được giấy tờ được phép khai thác khoáng sản. Khối lượng được xác định tại thời điểm khai thác khoảng 30m3 đất.

Liên quan đến việc khai thác đất trái phép, vào ngày 27.4, UBND tỉnh Quảng Trị đã xử phạt Lê Văn Hải (31 tuổi, trú tại Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 45 triệu đồng, tịch thu 1 máy đào bánh xích trị giá hơn 152 triệu đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Phát hiện trường hợp ngang nhiên khai thác đất trái phép

Anh Minh |

Thái Nguyên- Lực lượng chức năng huyện Đồng Hỷ vừa phát hiện, xử lý một trường hợp khai thác đất trái phép.

Công ty TNHH Định An ngang nhiên khai thác đất trái phép

Xuân Hùng |

Dù tỉnh Thanh Hoá chưa thu hồi đất rừng sản xuất, chưa được giao đất, cho thuê đất cũng như chưa hoàn thiện các hồ sơ theo quy định của pháp luật nhưng Cty TNHH Định An đã cho máy múc, xe tải cỡ lớn ầm ầm bạt đồi múc đất ùn ùn chở đi. Đáng nói, công ty này bất chấp chỉ cả đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Xác minh công trường khai thác đất sét “chui” cực lớn ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với những thông tin về vị trí và hình ảnh trên một số phương tiện thông tin, đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Ninh khẳng định, vị trí đang bị khai thác để lấy đất sét ở thị xã Đông Triều là chưa được cấp phép.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thái Nguyên: Phát hiện trường hợp ngang nhiên khai thác đất trái phép

Anh Minh |

Thái Nguyên- Lực lượng chức năng huyện Đồng Hỷ vừa phát hiện, xử lý một trường hợp khai thác đất trái phép.

Công ty TNHH Định An ngang nhiên khai thác đất trái phép

Xuân Hùng |

Dù tỉnh Thanh Hoá chưa thu hồi đất rừng sản xuất, chưa được giao đất, cho thuê đất cũng như chưa hoàn thiện các hồ sơ theo quy định của pháp luật nhưng Cty TNHH Định An đã cho máy múc, xe tải cỡ lớn ầm ầm bạt đồi múc đất ùn ùn chở đi. Đáng nói, công ty này bất chấp chỉ cả đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Xác minh công trường khai thác đất sét “chui” cực lớn ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với những thông tin về vị trí và hình ảnh trên một số phương tiện thông tin, đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Ninh khẳng định, vị trí đang bị khai thác để lấy đất sét ở thị xã Đông Triều là chưa được cấp phép.