Thanh Hóa:

Phát hiện, thu giữ hơn 2 tạ động vật hoang dã tại một nhà dân

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra một nhà dân (ở Thanh Hóa) lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ hơn 2 tạ động vật hoang dã đang được cất dấu trong tủ lạnh.

Ngày 5.2, thông tin từ Công tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều cùng ngày, Công an huyện Mường Lát vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Vi Văn Lượt (27 tuổi, trú tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát) đang tàng trữ động vật hoang dã.

Cơ quan công an thu giũ số động vật hoang dã là cầy hương, kỳ đà, sóc bay...Ảnh: CATH
Cơ quan công an thu giũ số động vật hoang dã là cầy hương, kỳ đà, sóc bay...Ảnh: CATH
Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 cá thể cầy hương (trọng lượng 1kg), đã được sơ chế bỏ trong 1 bao nilon. Tiến hành đấu tranh, Vi Văn Lượt khai nhận, cá thể động vật trên vừa được Lượt mua từ nhà bà Huyền (ở khu 2, thị trấn Mường Lát).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Mường lát đã tiến hành kiểm tra nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, (38 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Mường Lát).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 50 cá thể cầy hương còn nguyên lông và đã qua sơ chế (có tổng trọng lượng 188 kg); 5 cá thể dúi rừng đã qua sơ chế (trọng lượng 8,5kg); 1 cá thể kỳ đà (trọng lượng 2,5kg); 4 cá thể sóc bay đã qua sơ chế (trọng lượng 3kg); 4 cá thể mèo rừng (trọng lượng 6,5kg). Tất cả 64 cá thể động vật (tổng trọng lượng 208,5kg) trên đều được bà Huyền bảo quản trong một tủ bảo ôn lớn.

Tại điều tra, Nguyễn Thị Thanh Huyền khai nhận, số động vật hoang dã trên đều được Huyền thu mua từ những người dân không quen biết ở địa phương để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trước Tết

THUỲ TRANG |

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đang tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

Xử phạt 3 trường hợp sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đội Kiểm Lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết vừa xử phạt 3 người vi phạm về quảng cáo mua bán và sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Nuôi động vật hoang dã, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh 5 năm tù

Thanh Chung |

Núp bóng trang trại chăn nuôi để buôn bán động vật hoang dã, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh 5 năm tù giam.

Những kẻ săn bắn, tiêu thụ động vật hoang dã đi trước chúng ta nhiều bước

Hà Chi (thực hiện) |

Trang Nguyễn - cô gái Hà Nội nhỏ nhắn với làn da rám nắng lâu nay được bạn đọc biết đến qua cuốn sách “Trở về nơi hoang dã” phát hành 2 năm trước. Tuy nhiên, giống như công việc mà cô đang theo đuổi - âm thầm và mạnh mẽ, Trang Nguyễn cùng tổ chức WildAct do cô sáng lập đang tiếp tục có những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường sống của chúng ta trước những biến động lớn mà đại dịch COVID-19 là một ví dụ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trước Tết

THUỲ TRANG |

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đang tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

Xử phạt 3 trường hợp sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đội Kiểm Lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết vừa xử phạt 3 người vi phạm về quảng cáo mua bán và sử dụng công cụ săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Nuôi động vật hoang dã, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh 5 năm tù

Thanh Chung |

Núp bóng trang trại chăn nuôi để buôn bán động vật hoang dã, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh 5 năm tù giam.

Những kẻ săn bắn, tiêu thụ động vật hoang dã đi trước chúng ta nhiều bước

Hà Chi (thực hiện) |

Trang Nguyễn - cô gái Hà Nội nhỏ nhắn với làn da rám nắng lâu nay được bạn đọc biết đến qua cuốn sách “Trở về nơi hoang dã” phát hành 2 năm trước. Tuy nhiên, giống như công việc mà cô đang theo đuổi - âm thầm và mạnh mẽ, Trang Nguyễn cùng tổ chức WildAct do cô sáng lập đang tiếp tục có những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường sống của chúng ta trước những biến động lớn mà đại dịch COVID-19 là một ví dụ.