Phát hiện tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình

Đặng Luân |

Hải Dương - Tối 11.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Tứ Kỳ đã bắt một tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình.

Cụ thể, vào hồi 20h45 ngày 6.1, Đội Cảnh sát kinh tế ma túy - môi trường Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp Công an xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) kiểm tra, phát hiện tại sông Thái Bình thuộc thôn Bắc An, xã Chí Minh có 1 tàu vỏ sắt không biển kiểm soát đang khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có Cao Văn Dương (sinh năm 1990) và Vũ Xuân Tú (sinh năm 1991, đều trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương). Trong đó Dương là lái tàu, Tú điều khiển máy móc để bơm cát trực tiếp từ sông lên khoang tàu.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, Dương và Tú không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản, giấy tờ của tàu vỏ sắt, bằng lái tàu. Dương và Tú khai nhận chỉ là người làm thuê cho ông Nguyễn Danh Thanh (sinh năm 1983 ở huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và yêu cầu Cao Văn Dương, Vũ Xuân Tú điều khiển phương tiện về bãi vật liệu ở thôn Cầu Xe, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ neo đậu để xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đo đạc ban đầu, lực lượng chức năng xác định số cát trên hai khoang là 83,316m3.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Không xác định được người trong ảnh vụ cán bộ xã bị tố đánh bạc

Đặng Luân |

Hải Phòng - Liên quan đến vụ cán bộ xã Tân Tiến bị tố đánh bạc, cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) cho rằng, chưa xác định được người trong hình và chỉ đạo rút kinh nghiệm xử lý các thông tin liên quan đến vụ việc.

Tăng nhanh ca mắc COVID-19, Hải Dương bổ sung cơ sở điều trị F0

Mai Dung |

Hải Dương - Theo CDC Hải Dương, ngày 10.1, Hải Dương có 181 ca mắc mới COVID-19, 1 ca bệnh tử vong. Trong ngày đã có 145 bệnh nhân được ra viện, hiện còn 2.005 bệnh nhân đang điều trị.

Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Hải Phòng: Không xác định được người trong ảnh vụ cán bộ xã bị tố đánh bạc

Đặng Luân |

Hải Phòng - Liên quan đến vụ cán bộ xã Tân Tiến bị tố đánh bạc, cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) cho rằng, chưa xác định được người trong hình và chỉ đạo rút kinh nghiệm xử lý các thông tin liên quan đến vụ việc.

Tăng nhanh ca mắc COVID-19, Hải Dương bổ sung cơ sở điều trị F0

Mai Dung |

Hải Dương - Theo CDC Hải Dương, ngày 10.1, Hải Dương có 181 ca mắc mới COVID-19, 1 ca bệnh tử vong. Trong ngày đã có 145 bệnh nhân được ra viện, hiện còn 2.005 bệnh nhân đang điều trị.

Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.