Phát hiện nhóm đối tượng "hack" Facebook người khác lừa chiếm đoạt tài sản

BẢO TRUNG |

Trần Phước Vĩnh và Nguyễn Văn Vĩnh đã rủ nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản Facebook của người khác rồi giả danh chủ tài khoản nhắn tin qua Messenger với bạn bè của họ để hỏi mượn tiền. Tổng cộng, hai đối tượng này đã chiếm đoạt bất hợp pháp hàng trăm triệu đồng.

Ngày 6.4, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, Công an huyện Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Nguyễn Văn Vĩnh (SN 2002), cùng trú tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế để điều tra, làm rõ về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9.2020, Trần Phước Vĩnh và Nguyễn Văn Vĩnh đã rủ nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản Facebook của người khác rồi giả danh chủ tài khoản nhắn tin qua Messenger với bạn bè của họ để hỏi mượn tiền, chiếm đoạt bất hợp pháp.

Với thủ đoạn này, từ khoảng tháng 9.2020 đến ngày 24.3.2021, các đối tượng đã cùng nhau chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều địa phương trong cả nước.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 giàn máy vi tính, nhiều thẻ ATM, điện thoại di động...

Ngoài phương thức, thủ đoạn trên, Trần Phước Vĩnh và Nguyễn Văn Vĩnh còn mua hoặc tạo ra các tài khoản Facebook rồi sử dụng hình ảnh của một số người nổi tiếng trên mạng xã hội để làm hình ảnh đại diện tài khoản để kết bạn, tương tác với nhiều người. Sau đó, chúng đăng các bài viết liên quan đến vay tiền qua mạng xã hội hoặc mời tham gia vào các nhóm vay tiền qua mạng.

Trong mỗi bài viết, các đối tượng sẽ đăng thông tin với nội dung hỗ trợ cho vay tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng không cần thế chấp, người vay chỉ cần có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ tùy thân và được giải ngân được thực hiện trong thời gian 30 phút.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin trên Facebook vu khống công an

PHÚC ĐẠT |

Một người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng công an trên Facebook.

Lên Facebook vu khống Công an, một thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ngày 27.3, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình triệu tập P.V.L (29 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng Công an.

Từ 10 tỉ lượt xem tin giả: Ai có thể an toàn trước tin giả trên Facebook?

Thế Lâm |

Vài ngày trước nhân cuộc điều trần của CEO Mark Zuckerberg của Facebook trước Quốc hội Mỹ, một thông tin được tổ chức Avaaz (Mỹ) đưa ra là, nếu Facebook hành động sớm hơn thì đã ngăn chặn được 10,1 tỉ lượt xem tin giả lan truyền trên nền tảng này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin trên Facebook vu khống công an

PHÚC ĐẠT |

Một người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng công an trên Facebook.

Lên Facebook vu khống Công an, một thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ngày 27.3, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình triệu tập P.V.L (29 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng Công an.

Từ 10 tỉ lượt xem tin giả: Ai có thể an toàn trước tin giả trên Facebook?

Thế Lâm |

Vài ngày trước nhân cuộc điều trần của CEO Mark Zuckerberg của Facebook trước Quốc hội Mỹ, một thông tin được tổ chức Avaaz (Mỹ) đưa ra là, nếu Facebook hành động sớm hơn thì đã ngăn chặn được 10,1 tỉ lượt xem tin giả lan truyền trên nền tảng này.