Phát hiện nhiều mô tô "khủng" không rõ nguồn gốc xuất xứ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.9, Trung tá Đặng Phúc Xuân (Đội trưởng đội CSGT Công an TP. Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự TP tiếp tục xác minh để làm rõ nhiều xe mô tô giá trị lớn, không có giấy đăng ký, không có nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, qua công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ công tác gồm cán bộ Đội CSGT công an TP. Huế phát hiện xe ô tô có BKS 75H- 5903 do Đặng Văn Du (SN 1970, trú đường Chi Lăng, Huế) điều khiển, vi phạm lỗi xe lắp thùng không đúng thiết kế sản xuất.

Phát hiện nghi vấn, công an tiếp tục kiểm tra xe và phát hiện trên thùng xe chở 4 chiếc mô tô không có đăng ký xe, không có nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Du khai nhận được thuê vận chuyển số mô tô trên từ Quảng Trị vào Huế để tiếp tục đưa vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

2 đối tượng nghiện ma tuý mang xe cải tiến đi trộm cắp xe máy

Phạm Đông |

Công an huyện Phúc Thọ vừa triệt phá và bắt tạm giam 2 đối tượng nghiện ma túy chuyên dùng xe máy kéo xe cải tiến đằng sau, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn để trộm cắp xe máy.

Nóng nhất Sài Gòn: Nhóm buôn lậu xe sang lĩnh án 53 năm tù

Hương Phùng |

Nhóm buôn lậu xe sang lĩnh án 53 năm tù, Điều tra vụ thiếu nữ 14 tuổi bị truy sát trong đêm, Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông... là những tin chính có trong nóng nhất Sài Gòn ngày hôm nay.

Xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM: 5 bị cáo lĩnh mức án 53 năm tù

HOÀNG HƯNG |

Sau 2 ngày xét xử, ngày 10.9, tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TPHCM đã chính thức tuyên vụ án “buôn lậu” 54 siêu xe diễn ra tại TP HCM. Theo đó, 5 bị cáo trong vụ án này đã phải lĩnh mức án tổng cộng là 53 năm tù giam...

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

2 đối tượng nghiện ma tuý mang xe cải tiến đi trộm cắp xe máy

Phạm Đông |

Công an huyện Phúc Thọ vừa triệt phá và bắt tạm giam 2 đối tượng nghiện ma túy chuyên dùng xe máy kéo xe cải tiến đằng sau, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn để trộm cắp xe máy.

Nóng nhất Sài Gòn: Nhóm buôn lậu xe sang lĩnh án 53 năm tù

Hương Phùng |

Nhóm buôn lậu xe sang lĩnh án 53 năm tù, Điều tra vụ thiếu nữ 14 tuổi bị truy sát trong đêm, Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông... là những tin chính có trong nóng nhất Sài Gòn ngày hôm nay.

Xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM: 5 bị cáo lĩnh mức án 53 năm tù

HOÀNG HƯNG |

Sau 2 ngày xét xử, ngày 10.9, tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TPHCM đã chính thức tuyên vụ án “buôn lậu” 54 siêu xe diễn ra tại TP HCM. Theo đó, 5 bị cáo trong vụ án này đã phải lĩnh mức án tổng cộng là 53 năm tù giam...