Phát hiện nhiều đối tượng vi phạm pháp luật đi qua các chốt kiểm soát

Việt Dũng |

Ngoài đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, xử lý vi phạm giãn cách ở Hà Nội, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều đối tượng vi phạm pháp luật ở các chốt kiểm soát.

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công an Thành phố Hà Nội thông báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch từ 11h ngày 14.8 - 11h ngày 15.8.

Theo đó, thành phố có 6.080 trường hợp trở về từ vùng dịch, đang cách ly, quản lý trên địa bàn; phát sinh mới trong ngày là 0 trường hợp. Người nước ngoài tạm trú trên địa bàn Hà Nội: 49.920

23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố được duy trì. Các chốt đã kiểm soát: 10.215 lượt phương tiện (trong đó 53 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 21.423 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.538 lượt phương tiện quay đầu (trong đó có: 1.761 không vào Thành phố; 777 không ra ngoài Thành phố).

Cũng trong thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch là 546 trường hợp.

Trong đó, không đeo khẩu trang nơi công cộng, có 19 trường hợp; không tạm dừng kinh doanh 3 trường hợp; hành vi vi phạm khác là 524 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....).

Cũng theo lực lượng chức năng, quá trình kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, các chốt kiểm soát dịch COVID-29 đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Tại chốt kiểm soát thuộc địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, tổ công tác phát hiện phương tiện lưu thông không đúng lộ trình được Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang cấp trên giấy nhận diện “luồng xanh”.

Kiểm tra hàng hóa trên xe, phát hiện 1 cây gỗ có chiều dài khoảng 4m, đường kính khoảng 30cm (nghi là gỗ sưa đỏ). Tài xế không xuất trình các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của cây gỗ trên.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người, phương tiện và tang vật trên về Hạt Kiểm lâm huyện Chương Mỹ để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 12h cùng ngày 13.8, tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 10, 11, tổ công tác phát hiện 1 xe mô tô BKS: 29Y5-562.05 do N.T.D (30 tuổi, Phú Thọ), điều khiển hướng Bắc Ninh - Hà Nội.

Nhận thấy D có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành xác minh nhanh đối với phương tiện nên trên, kết quả số khung, số máy của chiếc xe thuộc biển kiểm soát 11B1-407.83, chủ sở hữu là Triệu Tồn Dần, HKTT: Lũng Ỉn, Thái Học, Nguyên Bình, Cao Bằng.

Tổ công tác đã liên hệ với chủ xe và được biết anh Dần bị mất chiếc xe trên vào khoảng tháng 10 năm 2020 tại xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh và đã trình báo với cơ quan chức năng.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người, phương tiện trên về Công an huyện Sóc Sơn để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát khai báo "di chuyển nội địa" nội thành, chốt kiểm soát lại ùn ứ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Trong ngày thứ 2 TPHCM thực hiện kiểm soát khai báo "di chuyển nội địa" trong khu vực nội thành, giao thông tại nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn Thành phố tiếp tục rơi vào cảnh ùn ứ.

Tài xế bất ngờ khi quét mã QR Code ở các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Nhiều tài xế bất ngờ và lúng túng khi áp dụng việc quét mã QR Code thay cho khai báo y tế để qua chốt kiểm soát vào TP Hà Nội.

Đã làm rõ tài xế xe cứu hộ chở người thông chốt kiểm soát trên cao tốc

Việt Dũng |

Lực lượng chức năng xác định tài xế xe cứu hộ nhận 1 triệu đồng để đưa ôtô "chết máy" về garage cùng một số người, thông chốt kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm soát khai báo "di chuyển nội địa" nội thành, chốt kiểm soát lại ùn ứ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Trong ngày thứ 2 TPHCM thực hiện kiểm soát khai báo "di chuyển nội địa" trong khu vực nội thành, giao thông tại nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn Thành phố tiếp tục rơi vào cảnh ùn ứ.

Tài xế bất ngờ khi quét mã QR Code ở các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Nhiều tài xế bất ngờ và lúng túng khi áp dụng việc quét mã QR Code thay cho khai báo y tế để qua chốt kiểm soát vào TP Hà Nội.

Đã làm rõ tài xế xe cứu hộ chở người thông chốt kiểm soát trên cao tốc

Việt Dũng |

Lực lượng chức năng xác định tài xế xe cứu hộ nhận 1 triệu đồng để đưa ôtô "chết máy" về garage cùng một số người, thông chốt kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.