Phát hiện người trong thùng xe tải, trốn khai báo y tế khi vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Rạng sáng ngày 5.8, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cầu Bồng (xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng) phát hiện một trường hợp trốn sau thùng xe tải, không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Cụ thể, vào hồi 0h20 ngày 5.8, qua kiểm soát phương tiện ra, vào địa bàn, các lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe tải mang biển kiểm soát 34C-159.14 để kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên cabin xe có 1 phụ nữ lái xe và 1 phụ nữ ngồi ghế phụ, các lực lượng chức năng yêu cầu hai người xuống xe, xuất trình các giấy tờ liên quan và khai báo y tế. Qua làm việc với Tổ công tác, hai người phụ nữ đã xuất trình các giấy tờ liên quan, giấy xét nghiệm COVID-19 hợp lệ và khai báo trên xe chỉ có hai người, đang vận chuyển hàng hóa là hải sản vào thành phố Hải Phòng.

Xe tải cho người trốn trong thùng xe qua chốt kiểm dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng.
Xe tải cho người trốn trong thùng xe qua chốt kiểm dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra toàn bộ xe, phát hiện có 1 người trên thùng xe. Làm việc với lực lượng chức năng, anh này đã xuất trình giấy tờ tùy thân có địa chỉ tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; giấy xét nghiệm COVID-19 đã hết hạn từ ngày 4.8.2021. Anh này khai do lo sợ bị quay lại nên đã trốn sau thùng xe để đi qua chốt kiểm soát.

Sau khi xác minh các thông tin, lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe cùng toàn bộ người trên xe tải mang biển kiểm soát 34C-159.14 quay đầu xe, không cho phép vào địa bàn và báo cáo vụ việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Lê Thiện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện An Dương.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Cách ly nữ giáo viên Hải Phòng trốn khai báo y tế khi về từ Hà Nội

Đặng Luân |

Chiều 4.8, lãnh đạo UBND xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa phối hợp đưa một giáo viên tiểu học đi cách ly tập trung do người này đi từ Hà Nội về nhưng không khai báo y tế.

Chơi cá chọi giữa đêm, 6 thanh niên Hải Phòng bị xử phạt

Đặng Luân |

Ngày 4.8, thông tin từ UBND huyện An Dương (TP.Hải Phòng), địa phương vừa xử phạt 6 thanh niên tụ tập, chơi cá chọi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Bắt thanh niên Hải Phòng chuyên lừa đảo mua bán online hàng chục triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 4.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Ngô Quyền vừa bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cách ly nữ giáo viên Hải Phòng trốn khai báo y tế khi về từ Hà Nội

Đặng Luân |

Chiều 4.8, lãnh đạo UBND xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa phối hợp đưa một giáo viên tiểu học đi cách ly tập trung do người này đi từ Hà Nội về nhưng không khai báo y tế.

Chơi cá chọi giữa đêm, 6 thanh niên Hải Phòng bị xử phạt

Đặng Luân |

Ngày 4.8, thông tin từ UBND huyện An Dương (TP.Hải Phòng), địa phương vừa xử phạt 6 thanh niên tụ tập, chơi cá chọi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Bắt thanh niên Hải Phòng chuyên lừa đảo mua bán online hàng chục triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 4.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Ngô Quyền vừa bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.