Phát hiện người đăng thông tin sai sự thật về thịt lợn nhiễm sán

Hà Phương |

Ngày 19.3, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã mời đối tượng Nguyễn Bá Mạnh (SN 1987) lên làm việc vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại Trường mầm non xã Ngũ Thái (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 19.3, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã mời đối tượng Nguyễn Bá Mạnh, trú tại thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook "Côngnông Đầudọc" đến cơ quan công an làm việc. Đối tượng này chính là người đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại Trường mầm non xã Ngũ Thái, gây hoang mang trong dư luận.

 
Đối tượng Nguyễn Bá Mạnh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Bá Mạnh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook. Theo đó, Mạnh đã tải 2 hình ảnh thịt lợn nhiễm sán trên mạng Internet rồi đăng lên tài khoản facebook cá nhân của Mạnh kèm theo status “Cần các bậc phụ huynh xã Ngũ Thái lên tiếng không ngờ xã mình cũng nhận thịt nhiễm sán họ đe dọa nhà bếp không được nó ra đây nhờ mọi người chia sẻ giúp...”.

Hai dòng status của đối tượng Nguyễn Bá Mạnh trên facebook.
Hai dòng status của đối tượng Nguyễn Bá Mạnh trên facebook.

Chiều ngày 18.3, Công an huyện Thuận Thành phát hiện trên mạng xã hội facebook "Côngnông Đầudọc" có đăng tải thông tin về việc sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại trường mầm non xã Ngũ Thái. Sau khi rà soát đối tượng, Công an huyện đã xác định chủ tài khoản facebook này là Nguyễn Bá Mạnh.

Công an huyện Thuận Thành đã yêu cầu Nguyễn Bá Mạnh gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật trên và thông tin đính chính, xin lỗi trên mạng xã hội về việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại trường mầm non xã Ngũ Thái, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Căn cứ nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Công an huyện Thuận Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Bá Mạnh về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (theo điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174) và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ 209 trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn: Quy trình đưa, chế biến đồ ăn trong trường học ra sao?

Đặng Chung |

Vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) tố trường sử dụng thịt lợn bẩn, gà nát để nấu ăn cho trẻ đã khiến nhiều người lo ngại về bữa ăn của con em mình ở trường. Khi cánh cổng trường khép lại, bữa ăn của trẻ thế nào, không phải ai cũng biết và có thể giám sát?

Khẩn trương xét nghiệm trẻ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh

LH |

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương nhanh chóng báo cáo tình hình xét nghiệm sán và một số ký sinh trùng khác về Bộ Y tế.

Vụ 209 trẻ nhiễm sán lợn: Hai câu hỏi từ "điểm nóng" Thuận Thành

Trần Tuấn - Cát Tường |

Nhiều phụ huynh ở Thuận Thành có con em bị nhiễm sán lợn cho biết còn nhiều thắc mắc về vụ việc. "Chỉ cần cơ quan chức năng trả lời được hai câu hỏi này thì chúng tôi sẽ an tâm và tin tưởng hơn", chị Nguyễn Thị Vân (28 tuổi, Mão Điền) nói.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Từ vụ 209 trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn: Quy trình đưa, chế biến đồ ăn trong trường học ra sao?

Đặng Chung |

Vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) tố trường sử dụng thịt lợn bẩn, gà nát để nấu ăn cho trẻ đã khiến nhiều người lo ngại về bữa ăn của con em mình ở trường. Khi cánh cổng trường khép lại, bữa ăn của trẻ thế nào, không phải ai cũng biết và có thể giám sát?

Khẩn trương xét nghiệm trẻ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh

LH |

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương nhanh chóng báo cáo tình hình xét nghiệm sán và một số ký sinh trùng khác về Bộ Y tế.

Vụ 209 trẻ nhiễm sán lợn: Hai câu hỏi từ "điểm nóng" Thuận Thành

Trần Tuấn - Cát Tường |

Nhiều phụ huynh ở Thuận Thành có con em bị nhiễm sán lợn cho biết còn nhiều thắc mắc về vụ việc. "Chỉ cần cơ quan chức năng trả lời được hai câu hỏi này thì chúng tôi sẽ an tâm và tin tưởng hơn", chị Nguyễn Thị Vân (28 tuổi, Mão Điền) nói.