Phát hiện người dân dùng sổ đỏ giả khi thực hiện giao dịch công chứng

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện sổ đỏ giả, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp làm rõ.

Ngày 6.5, ông Hoàng Kỳ- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ nguồn gốc của sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) giả mang tên Nguyễn Thị Thu Hà.

Trước đó, một đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp phát hiện một sổ đỏ có dấu hiệu giả mạo, nên Sở Tư pháp đã tiến hành xác minh và trưng cầu giám định, kết quả cho thấy sổ đỏ là giả.

Sổ đỏ giả mang thông tin về thửa đất số 261, tờ bản đồ số 21 ở khu dân cư Nguyễn Trung Trực (phường 3, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), có số CD 846799, số vào sổ cấp giấy chứng nhận SC 02194 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị cấp ngày 20.10.2016.

“Thửa đất nói trên đã được cấp sổ đỏ. Nhưng sổ đỏ đó có thể đã thực hiện giao dịch thế chấp rồi, nay mọc thêm cái sổ đỏ giả để thực hiện giao dịch khác nữa” – ông Hoàng Kỳ, thông tin.

Được biết, sau khi phát hiện vụ việc, Thanh tra Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị giám định chữ ký, và xác định chữ ký giả. Tới đây, Sở Tư pháp sẽ đề nghị Công an Quảng Trị giám định phôi dấu ở sổ đỏ giả để làm rõ, từ đó có cơ sở xử lý.

Ngoài việc phối hợp với Công an điều tra, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề Công chứng đề nghị dừng giao dịch sổ đỏ giả nói trên.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dự án khu đô thị Mega City chậm sổ đỏ vì bị chủ đầu tư đem cầm cố

Gia Miêu |

Công ty Thuận Lợi lý giải chậm cấp sổ đỏ cho khách hàng là do cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng để điều chỉnh quy hoạch nhưng trên thực tế nguyên nhân lại là do chủ đầu tư đã đem dự án cầm cố ở ngân hàng để vay tiền.

16 năm làm chưa làm được sổ đỏ: “Vướng” chỉ đạo của UBND TP. Vinh

QUANG ĐẠI |

Một nguyên nhân dẫn đến vụ việc làm sổ đỏ cho ông Nguyễn Quốc Tâm (TP. Vinh, Nghệ An) kéo dài đến 16 năm chưa xong là do “vướng” các văn bản chỉ đạo của UBND TP. Vinh.

Lỗi đánh máy kỳ lạ trong thông báo mất sổ đỏ

Trần Lâm |

Gọi điện đến Báo Lao Động phản ánh, bạn đọc bày tỏ sự ngạc nhiên khi đọc thông báo của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, TP. Thanh Hoá. Theo đó, trong văn bản chỉ một trang giấy mà số seri của một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khác nhau hoàn toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án khu đô thị Mega City chậm sổ đỏ vì bị chủ đầu tư đem cầm cố

Gia Miêu |

Công ty Thuận Lợi lý giải chậm cấp sổ đỏ cho khách hàng là do cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng để điều chỉnh quy hoạch nhưng trên thực tế nguyên nhân lại là do chủ đầu tư đã đem dự án cầm cố ở ngân hàng để vay tiền.

16 năm làm chưa làm được sổ đỏ: “Vướng” chỉ đạo của UBND TP. Vinh

QUANG ĐẠI |

Một nguyên nhân dẫn đến vụ việc làm sổ đỏ cho ông Nguyễn Quốc Tâm (TP. Vinh, Nghệ An) kéo dài đến 16 năm chưa xong là do “vướng” các văn bản chỉ đạo của UBND TP. Vinh.

Lỗi đánh máy kỳ lạ trong thông báo mất sổ đỏ

Trần Lâm |

Gọi điện đến Báo Lao Động phản ánh, bạn đọc bày tỏ sự ngạc nhiên khi đọc thông báo của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, TP. Thanh Hoá. Theo đó, trong văn bản chỉ một trang giấy mà số seri của một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khác nhau hoàn toàn.