Phát hiện một hộ dân trồng hơn 100 cây cần sa sau vườn nhà

QUÁCH DU |

Một hộ dân (ở Thanh Hóa) trồng hơn 100 cây cần sa sau vườn nhà, khi chuẩn bị đến ngày thu hoạch thì bị phát hiện, thu giữ.

Ngày 13.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành và Công an xã Thạch Đồng vừa phát hiện một hộ dân tại xã Thạch Đồng trồng rất nhiều cây cần sa, với chiều cao từ 1,3 - 1,9m và sắp đến ngày thu hoạch.

Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phát hiện gia đình ông Chương trồng hơn 100 cây cần sa sau vườn nhà. Ảnh: CATH
Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phát hiện gia đình ông Chương trồng hơn 100 cây cần sa sau vườn nhà. Ảnh: CATH

Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành lập biên bản, nhổ tịch thu toàn bộ 117 cây cần sa do ông Phạm Văn Chương (47 tuổi, ở xã Thạch Đồng) trồng tại khu vườn phía sau nhà. Bước đầu ông Chương khai nhận mua hạt giống cần sa ở tỉnh Điện Biên, sau đó mang về nhà gieo trồng.

Số cần sa bị nhổ bỏ, tịch thu. Ảnh: CATH
Số cần sa bị nhổ bỏ, tịch thu. Ảnh: CATH

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Thạch Thành cho biết, cần sa là một loại ma túy lấy từ cây dầu gai có tên là Cannabis Sativa. Chất hóa học có tác dụng mạnh trong cây cần sa được gọi là THC (Delta 9 tetrahydrocannobinol). THC gây ảnh hưởng đến tính khí và sự nhận thức của người sử dụng. THC vào máu qua thành phổi (nếu hút), hoặc qua màng bao tử và ruột non (nếu ăn). Máu chuyển THC lên não và tạo cảm giác "phê". Cần sa được xếp vào loại ức chế giảm trì thần kinh và gây ảo giá.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng An Giang lại bắt giữ hàng chục kg hàng lậu nghi cần sa

Chiến Khu |

Chiều 2.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác nhận, vừa bắt giữ hàng chục kg hàng lậu nghi cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam.

Nam thanh niên trồng cần sa để sử dụng và bán cho khách

Quang Việt |

Nguyễn Khắc Thắng (28 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dùng một phần tầng 2 căn nhà để trồng cần sa, rồi thu hoạch để sử dụng và bán cho khách.

Bắt nhóm người được thuê 300.000 đồng/ngày trồng 2.600 cây cần sa

BẢO TRUNG |

Chỉ trong một ngày, cơ quan chức năng huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 2 vụ trồng cần sa trái phép với tổng số lên đến gần 3.000 cây.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bộ đội Biên phòng An Giang lại bắt giữ hàng chục kg hàng lậu nghi cần sa

Chiến Khu |

Chiều 2.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác nhận, vừa bắt giữ hàng chục kg hàng lậu nghi cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam.

Nam thanh niên trồng cần sa để sử dụng và bán cho khách

Quang Việt |

Nguyễn Khắc Thắng (28 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dùng một phần tầng 2 căn nhà để trồng cần sa, rồi thu hoạch để sử dụng và bán cho khách.

Bắt nhóm người được thuê 300.000 đồng/ngày trồng 2.600 cây cần sa

BẢO TRUNG |

Chỉ trong một ngày, cơ quan chức năng huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 2 vụ trồng cần sa trái phép với tổng số lên đến gần 3.000 cây.