Phát hiện hơn 600 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

BẢO LÂM |

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một tài xế xe tải chở hơn 600 chiếc bánh trung thu nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Chiều 24.9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ vận chuyển bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên đường tiêu thụ.

Trước đó, tối 18.9, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 14, thuộc địa phận xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, phát hiện xe ô tô tải 51D-175.52 do tài xế Nguyễn Nhật Tảo, trú tại thị xã Kiến Trường, tỉnh Long An điều khiển đi từ TP.Hồ Chí Minh lên Đắk Nông có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra thì phát hiện trên xe ô tô chứa 187 hộp, 628 chiếc bánh trung thu không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát tiến hành lập biên bản, bàn giao phương tiện, hàng hóa cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Tung chiêu "mua 1 thành 4", nhiều cửa hàng bánh Trung thu vẫn ế ẩm

Ngọc Lê |

Nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu tại TPHCM tiếp tục tung chiêu khuyến mãi "mua 1 thành 4" nhưng vẫn khá ảm đạm vì ít có khách mua.

Xác nhận tiêu chuẩn đối với bánh trung thu: Vẫn là hậu kiểm

Vũ Long |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với bánh trung thu gồm bánh nướng (TCVN 12940:2020) và bánh dẻo (TCVN 12941:2020).

LĐLĐ Hà Nội tặng quà Trung thu lớp học tình thương chùa Hương Lan

Hải Anh |

Ngày 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao 75 suất quà Trung thu cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

Vội vàng cưỡng chế, chủ tịch xã thua kiện người dân

BẢO LÂM |

Chưa đến thời hạn quy định nhưng Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song đã vội vàng chỉ đạo lực lượng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của người dân. Hệ quả, chủ tịch xã đã bị thua kiện và buộc phải trả lại vật kiến trúc cho người dân.

Tuyến dưới ít phản hồi thông tin báo chí phản ánh, UBND Đắk Nông chấn chỉnh

BẢO TRUNG |

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố chủ động xử lý thông tin báo chí phản ánh nhằm kịp thời xử lý, giải quyết những vụ việc gây xôn xao dư luận; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài của người dân.

Kỷ luật cảnh cáo thượng úy Công an lái xe tông chết người ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Thượng úy Nam bị kỷ luật do đã vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi lái xe để xảy ra tai nạn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tung chiêu "mua 1 thành 4", nhiều cửa hàng bánh Trung thu vẫn ế ẩm

Ngọc Lê |

Nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu tại TPHCM tiếp tục tung chiêu khuyến mãi "mua 1 thành 4" nhưng vẫn khá ảm đạm vì ít có khách mua.

Xác nhận tiêu chuẩn đối với bánh trung thu: Vẫn là hậu kiểm

Vũ Long |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với bánh trung thu gồm bánh nướng (TCVN 12940:2020) và bánh dẻo (TCVN 12941:2020).

LĐLĐ Hà Nội tặng quà Trung thu lớp học tình thương chùa Hương Lan

Hải Anh |

Ngày 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội trao 75 suất quà Trung thu cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

Vội vàng cưỡng chế, chủ tịch xã thua kiện người dân

BẢO LÂM |

Chưa đến thời hạn quy định nhưng Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song đã vội vàng chỉ đạo lực lượng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của người dân. Hệ quả, chủ tịch xã đã bị thua kiện và buộc phải trả lại vật kiến trúc cho người dân.

Tuyến dưới ít phản hồi thông tin báo chí phản ánh, UBND Đắk Nông chấn chỉnh

BẢO TRUNG |

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố chủ động xử lý thông tin báo chí phản ánh nhằm kịp thời xử lý, giải quyết những vụ việc gây xôn xao dư luận; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài của người dân.

Kỷ luật cảnh cáo thượng úy Công an lái xe tông chết người ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Thượng úy Nam bị kỷ luật do đã vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi lái xe để xảy ra tai nạn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.